Đầu tư thêm 1,5 tỷ đồng làm lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương

.

Chiều 26-10, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án 5 lối xuống biển ở quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Theo đó, trên cơ sở giữ nguyên tuyến đường giao thông và tận dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vỉa hè mà chủ đầu tư dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Sunrise đã xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt đầu tư thêm 1,55 tỷ đồng để lát đá cubic kết hợp đá sa thạch ở khu vực tiếp giáp với bãi cát nhằm tạo lối đi bộ và xây bậc cấp để xuống bãi cát, trồng bổ sung cây dừa, cỏ nhật, nho biển để tạo bóng mát.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình để trình Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt triển khai thi công trong năm 2018.

Để mở lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương, UBND thành phố quyết định thu hồi 6.680m2 đất thuộc dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Sunrise để giữ nguyên tuyến đường hiện trạng với bề rộng mặt đường 5,7m, vỉa hè một bên rộng 7m, một bên rộng 2,3m. UBND thành phố cũng xác định tính chất của tuyến đường này là lối xuống biển công cộng, không bố trí các công trình bãi tắm công cộng. Trong tổng diện tích đất thu hồi nói trên, diện tích đường giao thông và lối đi bộ là 2.904m2, diện tích bãi cát là 2.273m2 và diện tích cây xanh thảm cỏ là 1.503m2.

HOÀNG HIỆP
 

;
.
.
.
.
.
.
.