Doanh nghiệp chung tay cùng thành phố thực hiện các mục tiêu quan trọng

Chiều 5-10, Đảng ủy khối Doanh nghiệp (DN) thành phố tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng, Trưởng ban Kiểm tra Thành ủy Lương Nguyệt Thu cùng hơn 200 DN trực thuộc khối.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chúc mừng cộng đồng doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ông Đặng Việt Dũng ghi nhận, thời gian qua, cộng đồng doanh nhân, DN đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong 9 tháng đầu năm, thành phố có gần 5.000 DN ra đời (cùng kỳ năm 2017 là gần 4.000 DN); trong đó, DN giải thể chỉ khoảng 600 đơn vị. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy kinh tế thành phố đang có những khởi sắc tích cực. Thời gian tới, thành phố mong muốn cộng đồng DN, doanh nhân cùng chung tay thực hiện thành công 3 mũi đột phá về du lịch - dịch vụ, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin. Thành phố sẽ công khai rộng rãi các điều chỉnh quy hoạch chung nhằm giúp cộng đồng doanh nhân, DN nắm bắt thông tin kịp thời, đầy đủ.

Báo cáo từ Đảng ủy khối DN cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 2.609 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2017; tổng doanh thu ước đạt 55.678 tỷ đồng, tăng 24,2% so cùng kỳ năm ngoái; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 120 triệu USD; nộp ngân sách đạt 1.037 tỷ đồng; đóng góp an sinh trên 8 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 31.342 lao động. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 18,4% DN kinh doanh tăng trưởng, 53,2% DN duy trì ổn định, 28,4% DN còn nhiều khó khăn và 6 DN kinh doanh thua lỗ.

Dịp này, Đảng ủy khối DN biểu dương 20 doanh nhân tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong xây dựng Đảng.

KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.
.