Nhiều nhà đầu tư lớn nước ngoài triển khai dự án tại Đà Nẵng

.

ĐNO - Trong khuôn khổ các sự kiện bên lề Tọa đàm Mùa Xuân 2019, chiều 28-2, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND Hồ Kỳ Minh gặp gỡ, trao đổi với đại diện doanh nghiệp sẽ triển khai các dự án lớn: Nhà máy sản xuất linh kiện Hàng không vũ trụ Sunshine (Tập đoàn Universal Alloy - UAC, Mỹ); mở rộng Khu du lịch Xuân Thiều (Công ty CP Mikazuki Khách sạn Katsuura, Nhật Bản); Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử (Tập đoàn Key Tronic EMS, Mỹ).

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ gặp lãnh đạo Tập đoàn Universal Alloy (Mỹ) trước thềm Toạ đàm Mùa Xuân 2019. Ảnh: KHANG NINH
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ gặp lãnh đạo Tập đoàn Universal Alloy (Mỹ) trước thềm Tọa đàm mùa Xuân 2019. Ảnh: KHANG NINH

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, thời gian qua, thành phố đã luôn lắng nghe, nỗ lực hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ cấp phép giấy chứng nhận đầu tư, giúp dự án sớm được triển khai. Đây là những dự án sẽ được trao giấy chứng nhận đầu tư trong chương trình Tọa đàm mùa Xuân 2019 diễn ra vào sáng mai, 1-3.

Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện Hàng không vũ trụ Sunshine do Tập đoàn Universal Alloy (UAC), Mỹ - 1 trong 3 tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp nhôm đặc chủng cho sản xuất máy bay - làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, đây là dự án được dư luận thành phố quan tâm. Sau khi triển khai thành công và hoạt động hiệu quả, dự án sẽ góp phần tạo nên không khí sản xuất sôi động tại Khu Công nghệ cao (CNC), thúc đẩy các hoạt động phụ trợ phát triển, góp phần thu hút thêm nhiều dự án khác vào Khu CNC.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, việc Tập đoàn UAC chọn Đà Nẵng để triển khai dự án phù hợp với những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng. Định hướng phát triển kinh tế của Đà Nẵng trong thời gian tới đặt trọng tâm vào việc phát triển CNC và những dự án tương tự như của UAC.

Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các kỹ sư, chuyên gia làm việc tại Khu CNC, thành phố đã quy hoạch một khu vực nhà ở, tổ hợp tiện ích trong khuôn viên Khu CNC. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cam kết thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, tìm kiếm những ưu đãi tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Dự kiến khi đi vào hoạt động năm 2020, dự án sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 1.700 – 2.000 công nhân, góp phần thúc đẩy ngành hàng không của Việt Nam phát triển.

Về phía nhà đầu tư, ông Jon Kevin Loebbaka, Giám đốc điều hành UAC cho biết trong tương lai, khi các hãng máy bay như Boeing và Airbus muốn mở rộng sản xuất, đơn vị sẽ đề xuất điểm đến Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: KHÁNH HOÀ
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: KHÁNH HÒA

Chiều cùng ngày, tiếp ông Okada Yoshimune, Tổng giám đốc Công ty CP Mikazuki Khách sạn Katsuura (Nhật Bản), chủ đầu tư dự án mở rộng Khu du lịch Xuân Thiều với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chia sẻ niềm vui với nhà đầu tư khi dự án chính thức được cấp giấy chứng nhận đầu tư để triển khai; đồng thời đề nghị nhà đầu tư sớm triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ đã để ra.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị nhà đầu tư truyền đạt những kinh nghiệm về đầu tư tại Đà Nẵng và giới thiệu về Đà Nẵng cho những doanh nghiệp Nhật Bản khác tại Tọa đàm mùa Xuân 2019.

Ông Okada Yoshimune cam kết sẽ nỗ lực hết sức để triển khai dự án, hướng đến mục tiêu xây dựng 1 khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao gồm 464 phòng, khu vui chơi giải trí phục vụ khoảng 6.000 khách/ngày, khu nhà hàng, hội nghị...tại phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ mong muốn Key Tronic EMS xây dựng chuỗi cung ứng tại Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH HOÀ
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ mong muốn Key Tronic EMS xây dựng chuỗi cung ứng tại Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH HÒA

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ làm việc với đoàn công tác dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử tại Khu Công nghiệp (KCN) Hòa Khánh mở rộng (quận Liên Chiểu) của Tập đoàn Key Tronic EMS, Mỹ. Dự án có diện tích hơn 12.300m2 với tổng vốn đầu tư đạt 70 triệu USD, chuyên sản xuất đèn báo hiệu ô-tô xuất khẩu, công suất dự kiến khoảng 100 triệu sản phẩm/năm.

Tại buổi làm việc, ông Douglas Gburkhartdt, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Key Tronic EMS cho biết hiện tập đoàn có 14 nhà máy đặt tại Mỹ, Mexico và Trung Quốc. Từ nhu cầu lớn của khách hàng, Key Tronic EMS mở thêm nhà máy ở Việt Nam để tận dụng lợi thế nguồn nhân lực. Ông Gburkhartdt cho biết sau khi có giấy đăng ký kinh doanh, công ty sẽ bắt tay vào việc nâng cấp cơ sở sản xuất, dự kiến đến tháng 8-2019 sẽ bắt đầu đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bày tỏ mong muốn Key Tronic EMS liên kết với một số doanh nghiệp địa phương chuyên sản xuất, cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào cho dự án, từ đó xây dựng chuỗi cung ứng tại Đà Nẵng.

Trong trường hợp Key Tronic EMS kêu gọi được các nhà đầu tư công nghệ nước ngoài vào tham gia chuỗi cung ứng, thành phố sẽ bố trí những khu đất tại Khu CNC với chi phí thuê ưu đãi. Về nguồn nhân lực, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết tại Đà Nẵng có các trường đại học, cao đẳng đủ sức cung cấp các kỹ sư đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng.

KHÁNH HÒA – KHANG NINH

;
;
.
.
.
.
.