Không để tình trạng tự "bó chân, bó tay" khi giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư

.

ĐNO - Đây là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại cuộc làm việc với các nhà đầu tư ở thành phố vào sáng 17-4, sau sự kiện "Tọa đàm mùa Xuân 2019".

Quang cảnh cuộc làm việc với các nhà đầu tư vào sáng ngày 17-4
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc làm việc với các nhà đầu tư vào sáng 17-4.

Theo đó, tại buổi làm việc, đối với các kiến nghị của chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển giáo dục APU, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chỉ đạo UBND thành phố thực hiện tổng rà soát hồ sơ thủ tục, tính pháp lý dự án, tiến độ triển khai lập báo cáo trình lên Chính phủ và các bộ, ngành như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp…để có sự chỉ đạo chung trong việc triển khai dự án.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố làm đầu mối xây dựng tiến độ làm hồ sơ báo cáo tổng thể về quy hoạch, ranh giới sử dụng đất, thỏa thuận đầu tư, cấp quyền sử dụng đất, cấp phép đào tạo, đề xuất chính sách hỗ trợ ưu đãi, miễm giảm nếu có cho nhà đầu tư có vốn trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị HĐND thành phố thời gian đến chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các ngành nghề, dự án được thực hiện xã hội hóa trong đầu tư, chính sách ưu đãi nếu có để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết. Các nhóm ngành, nghề, dự án đưa vào kêu gọi thu hút đầu tư xã hội hóa căn cứ theo nội dung Nghị quyết 43/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiều hạng mục công trình được đầu tư xây dựng nhưng qua 15 năm, Trường Đại học Việt - Mỹ vẫn chưa đi vào hoạt động do vướng mắc giải quyết thủ tục chuyển quyền sử dụng đất
Trường Đại học Việt - Mỹ đã có nhiều hạng mục công trình được đầu tư xây dựng qua 15 năm nhưng hiện nay vẫn chưa đi vào hoạt động do vướng mắc giải quyết thủ tục chuyển quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng hoàn thiện.

“Lâu nay thành phố chỉ dựa vào dự án đầu tư mà đề xuất phương thức kêu gọi đầu tư xã hội hóa. Việc này làm khó khăn cho các nhà đầu tư khác có cùng đối tượng, cùng loại hình ngành nghề hoạt động nên thành phố cần phải đối xử công bằng. Dự án Trường Đại học Việt - Mỹ đã triển khai qua thời gian dài, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoạt động trong bối cảnh chủ đầu tư được UBND thành phố ký kết Thỏa thuận đầu tư. Phía chủ đầu tư đã thực hiện đúng các nội dung cam kết. Lãnh đạo chính quyền thành phố đã hứa với nhà đầu tư, thế nhưng cấp dưới thích thì làm, không thích thì thôi. Lãnh đạo đã "quyết" mà chuyên viên còn xác định "phù hợp" hay "không phù hợp" dẫn đến tình trạng làm việc tự bó tay, bó chân”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nói.

Đối với dự án Khu du lịch DAP, DAP1, DAP 2, DAP 3  do Tập đoàn Dubai Asia Pacific làm chủ đầu tư, Bí thư THành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao khi doanh nghiệp đồng thuận với chính quyền thành phố, bàn giao lại 5ha diện tích ven bãi biển để đưa vào phục vụ cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa giao UBND thành phố sớm có văn bản gửi nhà đầu tư về diễn biến tình trạng hồ sơ pháp lý sử dụng đất, chủ trương đầu tư để chia sẻ cùng thành phố trong việc tháo gỡ vướng mắc về thanh toán nghĩa vụ tài chính, cấp quyền sử dụng đất, triển khai tiến độ thực hiện dự án…

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng có văn bản gửi nhà đầu tư nắm bắt các thông tin về quy hoạch tổng mặt bằng dự án, các quy định về chỉ tiêu kiến trúc xây dựng, các ý tưởng phát triển đô thị để gỡ nút thắt về quy hoạch và thiết kế kiến trúc dự án.

Tin và ảnh: TRIỆU TÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.