Lan tỏa phong trào thi đua sản xuất giỏi

.

Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở các xã miền núi của huyện Hòa Vang có nhiều bước phát triển, góp phần nâng cao đời sống thông qua xây dựng nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả.

Lãnh đạo huyện Hòa Vang thăm mô hình trồng lan ứng dụng công nghệ cao của ông Nguyễn Văn Thạnh tại thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc.
Lãnh đạo huyện Hòa Vang thăm mô hình trồng lan ứng dụng công nghệ cao của ông Nguyễn Văn Thạnh tại thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc.

Vườn hoa lan của gia đình ông Nguyễn Văn Thạnh ở thôn Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc) rộng gần 5.000m2, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ông Thạnh cho biết, trước đây gần 10 sào ruộng của gia đình chủ yếu trồng bắp, đậu cho thu nhập không cao.

Năm 2016, sau chuyến tham quan mô hình trồng hoa lan Mokara tại huyện Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh), ông Thạnh quyết định đưa giống lan Mokara về trồng trên chính mảnh đất của gia đình mình.

Thời gian đầu còn nhiều khó khăn, hai vợ chồng ông Thạnh suốt ngày cặm cụi ngoài vườn hoa. Cứ thế, từ 500 gốc, vườn hoa lan tăng lên 10.000 gốc rồi 20.000 gốc với đủ màu hoa.

“Giờ đây, một tuần gia đình tôi cắt 2 đợt hoa, mỗi đợt khoảng 1.000 cành. Trừ các khoản chi phí, bình quân mỗi tháng, tôi thu về khoảng 30 triệu đồng thu nhập từ vườn lan”, ông Thạnh nói.

Mô hình trồng lan Mokara của gia đình ông Thạnh được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng của thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư, hỗ trợ, tạo thuận lợi trong quá trình sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm.

Cũng như gia đình ông Thạnh, ông Đặng Văn Nhân, ở thôn Đông Sơn (xã Hòa Ninh) sau khi được địa phương hỗ trợ cây giống, phân bón, đã trồng thử nghiệm 2 héc-ta bưởi da xanh.

Kết quả, thu hoạch bưởi cho năng suất khá cao, giúp kinh tế của gia đình ông Nhân ổn định, thu nhập khá. Nhờ đó, nhiều người dân thôn Đông Sơn cũng trồng giống bưởi mà ông Nhân thử nghiệm thành công.

“Trồng bưởi da xanh, ruột hồng, ngọt, ít tốn công chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao. Đến kỳ thu hoạch, thương lái đến tận vườn mua. Tính trung bình mỗi năm, vườn bưởi của gia đình tôi lãi khoảng 200 triệu đồng”, ông Nhân cho biết.  

Ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh cho biết, những năm qua, xã Hòa Ninh chú trọng phát động nhiều phong trào thi đua, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện xã Hòa Ninh có khoảng 160 hộ dân trồng bưởi trên diện tích 40 héc-ta.

Hiện địa phương chọn sản phẩm bưởi da xanh để thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm. Xã đang mở rộng dự án bưởi da xanh, ruột hồng để giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu. Hiện nay, xã Hòa Phú cũng đang tích cực nhân rộng các mô hình trồng thanh long ruột đỏ, bơ, ổi... mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân, trong đó có đồng bào dân tộc Cơ tu ở thôn Phú Túc.

Nhằm thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất giỏi, ông Nguyễn Hữu Trung, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh cho hay, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã đã có nhiều giải pháp đồng bộ, ưu tiên thực hiện các tiêu chí liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” được xã tuyên truyền, vận động thường xuyên gắn với nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn xã Hòa Ninh có 8 trang trại chăn nuôi tổng hợp cho hiệu quả cao; có 7 doanh nghiệp, nhà hàng giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

“Trước đây, Đảng bộ xã có đến hàng chục đảng viên thuộc diện hộ nghèo, gia đình khó khăn. Đảng ủy xã, cấp ủy các chi bộ giúp đảng viên phát triển kinh tế nên đến nay xã không còn hộ nghèo là đảng viên.

Từ sự đi đầu trong chuyển đổi mô hình sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt mà đến nay, toàn xã đã có hàng trăm hộ dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu”, ông Trung cho hay.

Theo ông Trung, việc triển khai các phong trào thi đua sản xuất giỏi đã đem lại hiệu quả thiết thực. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, để nhân rộng trong phát triển kinh tế, phấn đấu xây dựng Hòa Ninh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.  

Ông Trần Văn Trường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang cho biết, từ phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi học hỏi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con, giống mới.

Phong trào đã thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thêm giá trị sản phẩm hàng hóa; đồng thời khuyến khích, động viên cán bộ, người dân huyện Hòa Vang cùng xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian đến.

Bài và ảnh: PHƯƠNG ANH

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.