Điều tiết giao thông Khu phố du lịch An Thượng

.

ĐNO - UBND thành phố vừa thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 5918/SGTVT-QLKCHT về điều tiết giao thông tại Khu phố du lịch An Thượng.

Ô tô chở khách được dừng đỗ đón trả khách trên đường Ngô Thì Sĩ đoạn Lê Quang Đạo đến Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Ô-tô chở khách được dừng đón, trả khách trên đường Ngô Thì Sĩ đoạn Lê Quang Đạo đến Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Theo đó, trước mắt điều chỉnh biển báo cho phép ô-tô khách lưu thông trên đường Ngô Thì Sĩ (đoạn từ Lê Quang Đạo đến Võ Nguyên Giáp), theo hướng từ Lê Quang Đạo đi Võ Nguyên Giáp để dừng xe (không quá 5 phút bên phía Tu viện Phaolô) đón, trả khách tại khu phố An Thượng; điều chỉnh biển báo hiện trạng cấm đỗ xe theo ngày lẻ, ngày chẵn trên đường Ngô Thì Sĩ (đoạn từ Lê Quang Đạo đến Võ Nguyên Giáp) thành cấm đỗ xe 24/24 giờ.

Các tuyến đường còn lại tại khu phố An Thượng giữ nguyên phương án tổ chức giao thông theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 5198/UBND-SGTVT ngày 9-7-2018.

UBND thành phố giao UBND quận Ngũ Hành Sơn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai thi công vịnh dừng xe đón, trả khách trên đường Ngô Thì Sĩ; chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm dừng đỗ xe không đúng quy định tại khu vực, phân luồng điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng căn cứ chủ trương nêu trên, tổ chức triển khai lắp đặt các biển báo theo quy định; chủ trì, lấy ý kiến các đơn vị liên quan để báo cáo UBND thành phố điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp khi triển khai phố đi bộ thuộc Khu phố du lịch An Thượng.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.