Xúc tiến đầu tư trực tuyến với nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc)

.

ĐNO - Sáng 29-7, UBND thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng dành cho thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì đầu cầu Đà Nẵng. Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc Nguyễn Anh Dũng chủ trì đầu cầu Đài Bắc- Đài Loan. 

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến vào Đà Nẵng dành cho thị trường Đài Loan tại trường quay Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng. Ảnh: PHONG LAN
Quang cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến vào Đà Nẵng dành cho thị trường Đài Loan (Trung Quốc) tại trường quay Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng. Ảnh: PHONG LAN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết  đối với Đà Nẵng, Đài Loan (Trung Quốc) là một trong những thị trường trọng điểm trong công tác xúc tiến thương mại, đầu tư với năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ chất lượng cao. Đây cũng là các trụ cột chính trong định hướng phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, tính đến tháng 6-2020, trên địa bàn thành phố có 19 dự án của các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) với tổng vốn đăng ký đạt hơn 75 triệu USD.

Tại hội nghị, Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Huỳnh Liên Phương đã giới thiệu một số cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng, các lĩnh vực kêu gọi đầu tư và một số chính sách ưu đãi đầu tư của thành phố. Các đại biểu thảo luận về các tiêu chí đầu tư dự án trong Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng. Theo đó, Khu Công nghệ cao ưu tiên thu hút các dự án có quy mô trên 100 triệu USD, khuyến khích đạt tối thiểu 15 triệu USD/ha để tạo sức lan tỏa, từ đó xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn. Các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao cũng được ưu đãi đặc biệt về tiền thuê đất và thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Ngoài ra, điểm cầu Đà Nẵng cũng chia sẻ về những giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghệ cao và công nghệ thông tin, nâng cao kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế đa văn hóa. Thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực đào tạo các cấp học theo nhu cầu xã hội, kết nối doanh nghiệp với cơ sở đào tạo, tăng cường năng lực dịch vụ công về dịch vụ việc làm, xây dựng chính sách về thu hút nguồn nhân lực…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh để trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) .

PHONG LAN

 

 

;
;
.
.
.
.
.