Mưa lớn gây ngập và có nguy cơ thành lụt tại các xã cánh bắc huyện Hòa Vang

.

ĐNO - Ngày 8-10, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục trong những ngày qua, một số khu vực tại các xã phía cánh bắc của huyện Hòa Vang xảy ra tình trạng nước dâng cao, gây ngập đồng ruộng, đường dân sinh, đường nội đồng,... ảnh hưởng đến giao thông của một số địa bàn. 

UBND xã Hòa Liên lập rào chắn, cảnh báo nguy hiểm do tuyến đường công vụ thi công cầu Quảng bị ngập lụt (ảnh chụp trưa 8-10). Ảnh: VĂN HOÀNG
UBND xã Hòa Liên lập rào chắn, cảnh báo nguy hiểm do tuyến đường công vụ thi công cầu Quảng bị ngập lụt (ảnh chụp trưa 8-10). Ảnh: VĂN HOÀNG

Theo ghi nhận của phóng viên, tại xã Hòa Liên, một số khu vực dân cư đã bị ngập úng cục bộ. Tại tuyến đường công vụ thi công cầu Quảng, nước dâng lên cao, chảy xiết, gây ngập đường. 

Theo bà Nguyễn Thị Tính, người dân thôn Quan Nam 1 (xã Hòa Liên), con đường công vụ thi công cầu Quảng nối liền giữa thôn Quan Nam 1 và Quan Nam 4. Tuy nhiên, do mưa lớn nên nước đã dâng cao, không thể đi lại, gây ảnh hưởng đến nhiều người dân khu vực. Hiện tại, UBND xã Hòa Liên cũng đã thiết lập rào chắn, cảnh báo người dân không đi lại khu vực này. 

Ngoài ra, trên địa bàn xã cũng có tình trạng đất, đá trôi xuống một số khu vực trên tuyến đường ĐT601, ảnh hưởng đến vấn đề giao thông của người dân. Được biết, UBND xã Hòa Liên đã huy động các lực lượng xử lý ngay trong sáng 8-10. Theo người dân tại tổ 4, thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên, mỗi khi mưa lớn, khu vực đường ĐT601 thường xuyên xảy ra tình trạng đất đá sạt lở, gây ảnh hưởng đến dân cư tại đây. 

Còn tại xã Hòa Bắc, lượng nước dâng lên cao gây ngập các tuyến đường và cầu tràn qua thôn Lộc Mỹ, gây chia cắt thôn này. Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc Thái Văn Hoài Nam, thôn Lộc Mỹ hiện chỉ có duy nhất 1 con đường ra vào, nhưng do đường này đã bị ngập lụt nên người dân trong thôn không thể ra ngoài. Hiện tại, nhà của 67 hộ dân trong thôn đều nằm ở vị trí cao nên vẫn bảo đảm an toàn. 

Quan sát nguồn nước trên sông Cu Đê, nước lũ đang đổ về cuồn cuộn gây nguy cơ tràn vào các khu dân cư có thể thành lụt. 

Một số hình ảnh Phóng viên Báo Đà Nẵng ghi nhận vào sáng ngày 8-10. 

Đường nối giữa thôn Quan Nam 1 và Quan Nam 4 bị ngập do mưa lớn. Ảnh: VĂN HOÀNG
Đường nối giữa thôn Quan Nam 1 và Quan Nam 4 bị ngập do mưa lớn. Ảnh: VĂN HOÀNG
Mưa lớn khiến dòng nước chảy xiết, gây ngập lụt lên đường công vụ, ngăn cách giữa thôn Quan Nam 1 và thôn Quan Nam 4
Mưa lớn khiến dòng nước chảy xiết, gây ngập lụt lên đường công vụ, ngăn cách giữa thôn Quan Nam 1 và thôn Quan Nam 4. Ảnh: VĂN HOÀNG
Ngoài ra, một số khu vực trên đường DDT601 thuộc xã Hòa Liên cũng xảy ra tình trạng đất đá trôi, gây ảnh hưởng đến giao thông của người dân. Ảnh: VĂN HOÀNG
Ngoài ra, một số khu vực trên đường ĐT601 thuộc xã Hòa Liên cũng xảy ra tình trạng đất đá trôi, gây ảnh hưởng đến giao thông của người dân. Ảnh: VĂN HOÀNG
Theo nhiều người dân, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lỡ đất, đá, gây ảnh hưởng đến người dân khu vực. Ảnh: VĂN HOÀNG
UBND xã Hòa Liên đã huy động lực lượng tiến hành dọn dẹp đất đá sạt lở xuống đường ngay trong sáng 8-10. Ảnh: VĂN HOÀNG

VĂN HOÀNG

 

;
;
.
.
.
.
.