Trồng hoa cúc giống từ nuôi cấy mô

.

Nhờ tiếp cận với nguồn hoa cúc giống được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô, chất lượng hoa cúc thành phẩm tại các vườn của các hộ nông dân trồng hoa trên địa bàn huyện Hòa Vang nâng cao rõ rệt.

Ông Châu Văn Dũng bắt đầu trồng hoa cúc giống từ nuôi cấy mô được hơn 2 năm nay.           Ảnh: MAI HIỀN
Ông Châu Văn Dũng bắt đầu trồng hoa cúc giống từ nuôi cấy mô được hơn 2 năm nay. Ảnh: MAI HIỀN

Bắt đầu trồng thử nghiệm hoa cúc giống được sản xuất từ phương pháp nuôi cấy mô từ năm 2018, từ đó đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Cư (ngụ xã Hòa Phước) chuyển hẳn sang trồng hoa cúc giống được nuôi cấy mô với 3 loại chính: vàng đông, pha lê, kim cương để bán vào mỗi dịp Tết. Bà Cư cho biết: “Gia đình tôi trồng hoa từ năm 2004 đến nay nhưng chỉ mới bắt đầu trồng thử hoa cúc giống được nuôi cấy mô 2-3 năm nay. Trước đó, gia đình tôi chủ yếu trồng hoa cúc giống chiết cành. So với hoa giống chiết cành thì hoa giống nuôi cấy mô có nhiều ưu điểm vượt trội hơn: bộ rễ chắc hơn, ít bệnh tật hơn, cây sinh trưởng và phát triển tốt, cho ra hoa đều hơn”. Theo đó, cả hoa giống chiết cành và hoa giống nuôi cấy mô đều được gia đình bà Cư nhập về từ Đà Lạt. Hiện với diện tích vườn khoảng 3.000m2, gia đình bà Cư đang trồng khoảng 1.000 chậu hoa cúc gồm: vàng đông, pha lê, kim cương với trung bình 20 cây hoa/chậu và đa phần đều phát triển tốt. Bà Cư cũng cho hay, từ khi chuyển sang trồng hoa cúc giống Nuôi cấy mô, bông trổ đều và đẹp hơn nên giá bán ra thị trường tốt hơn.

Cũng là một trong những hộ nông dân chuyển sang trồng hoa cúc giống từ nuôi cấy mô, gia đình ông Châu Văn Dũng, gia đình bà Trịnh Thị Sa (thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước) đều nhận thấy hoa cúc giống từ nuôi cấy mô có chất lượng tốt, ít rủi ro hơn. Ông Dũng cho hay: “Tôi mua hoa cúc giống từ nuôi cấy mô của một chủ vườn tại quận Cẩm Lệ. Nhìn chung hoa cúc giống từ nuôi cấy mô có bộ rễ chắc, ít bệnh tật, tỷ lệ sống cao”. Vườn hoa của ông Dũng đang trồng 600 chậu hoa cúc vàng đông, pha lê để phục vụ dịp Tết. Toàn bộ số hoa này đều được trồng từ hoa cúc giống do Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư thành phố Đà Nẵng hỗ trợ với mô hình sản xuất hoa cúc giống từ cây mẹ nuôi cấy mô.

Được biết, thực hiện Quyết định số 128/QĐ-SNN ngày 22-4-2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt phương án hỗ trợ, nhân rộng sản xuất nấm, hoa, cây cảnh và cây trồng bản địa, đặc trưng, có lợi thế theo hướng nông nghiệp đô thị, từ tháng 5-2020, Trung tâm Khuyến ngư - nông - lâm đã phối hợp với phòng Kinh tế quận Cẩm Lệ, UBND phường Hòa Phát triển khai mô hình sản xuất cúc giống từ cây mẹ nuôi cấy mô tại tổ 8, phường Hòa Phát, quy mô 18.000 cây mẹ Nuôi cấy mô với 3 loại hoa cúc: vàng đông, kim cương, pha lê.

Sau gần 5 tháng triển khai, đến tháng 9 vừa qua, Trung tâm Khuyến ngư - nông - lâm đã tổ chức nghiệm thu mô hình sản xuất hoa cúc giống từ cây mẹ nuôi cấy mô, mô hình đã nhân giống được hơn 180.000 cây con từ 18.000 cây mẹ Nuôi cấy mô ban đầu, tạo hiệu quả kinh tế cao. Từ mô hình này, Trung tâm Khuyến ngư - nông - lâm cũng đã hỗ trợ 2 hộ tại xã Hòa Phước và huyện Núi Thành 40.000 cây giống, bán 60.000 cây con cho nông dân tại xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) và quận Sơn Trà.

MAI HIỀN

;
;
.
.
.
.
.