Phát huy hiệu quả sản xuất từ chương trình khuyến công

.

Thông qua chương trình khuyến công do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương thành phố) triển khai, thời gian qua, các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đã nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường…

Nhờ chương trình khuyến công, nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đã mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại vào sản xuất.  TRONG ẢNH: Bên trong nhà sấy dược liệu sử dụng năng lượng mặt trời của Cơ sở kinh doanh Hải Trang (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang). Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhờ chương trình khuyến công, nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đã mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại vào sản xuất. TRONG ẢNH: Bên trong nhà sấy dược liệu sử dụng năng lượng mặt trời của Cơ sở kinh doanh Hải Trang (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang). Ảnh: VĂN HOÀNG

Đầu tháng 10-2020, Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Đại Cường (thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) tiếp nhận 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách của chương trình khuyến công để hỗ trợ chi phí đầu tư dây chuyền sản xuất bún tươi theo quy trình khép kín với 8 thiết bị, máy móc gồm: máy rửa gạo, máy đánh bột đùn, máy tách bột chân không… Nhờ ứng dụng các thiết bị hiện đại, chất lượng sản phẩm bún tươi của doanh nghiệp được nâng cao rõ rệt, sợi bún dai trắng, không có mùi chua và không bị bết. Sản phẩm bảo đảm không những được nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm mà năng suất được nâng lên 2 tấn/ngày. Đây là mô hình sử dụng máy móc để sản xuất bún theo quy trình khép kín đầu tiên trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ông Hồ Phước Cường, Phó Giám đốc công ty cho biết, doanh nghiệp đã 2 lần nhận hỗ trợ từ Chương trình khuyến công quốc gia và địa phương.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được hưởng những chính sách, chương trình về xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. “Nhờ sự hỗ trợ của Sở Công thương thành phố, đặc biệt là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, công ty đã được tham gia nhiều hội chợ trong và ngoài nước, sản phẩm được quảng bá rộng rãi, thị trường tiêu thụ mở rộng ra các nước, từ đó học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác kinh doanh, thay đổi được nhận thức và phương pháp quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo thời đại công nghệ số. Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ đầu tư, phát triển nhãn mác, bao bì cho sản phẩm bún tươi được tiếp cận và tiêu thụ ở nhiều thị trường hơn; tiếp tục đầu tư thiết bị, máy móc để sản xuất thêm sản phẩm khác từ gạo như mỳ quảng, phở, bánh canh”, ông Hồ Phước Cường cho hay.

Công nhân Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Đại Cường (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) đang vận hành máy sản xuất bún tươi theo quy trình khép kín.  Ảnh: VĂN HOÀNG
Công nhân Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Đại Cường (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) đang vận hành máy sản xuất bún tươi theo quy trình khép kín. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tại cơ sở kinh doanh Hải Trang (thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), từ nguồn vốn hỗ trợ khuyến công, bà Trần Thị Chinh (chủ cơ sở) đã đầu tư nhà sấy sử dụng năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Trước đây, mỗi lần phơi lá thuốc, bà đều phải phơi thủ công từng mẹt, thành công phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Từ khi nhà sấy được đưa vào hoạt động, những sản phẩm dược liệu, lá, thuốc nam bảo đảm chất lượng, không phụ thuộc vào thời tiết, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tăng năng suất và giảm được các nguồn kinh phí khác. “Từ nguồn vốn hỗ trợ, các đơn vị thực hiện chương trình khuyến công đã tư vấn, giúp đỡ cơ sở Hải Trang lựa chọn các trang thiết bị hiện đại, phù hợp với nhu cầu sản xuất. Nhờ đó, hiệu quả sản xuất được nâng cao, kinh tế gia đình được cải thiện”, bà Trần Thị Chinh chia sẻ.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thành phố đã tổ chức 2 đợt bàn giao hỗ trợ máy móc, thiết bị cho 11 doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn theo chương trình khuyến công. Theo ông Lê Thanh Hạ, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố, hiệu quả nổi bật của chương trình khuyến công trong 5 năm qua trên địa bàn thành phố chính là hoạt động hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của chương trình khuyến công quốc gia, UBND thành phố cũng ban hành các quyết định, chương trình khuyến công giai đoạn 2017-2020 nhằm quy định chính sách khuyến công trên địa bàn Đà Nẵng, mở rộng đối tượng thụ hưởng đến các hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp. “Việc hoàn thiện chính sách khuyến công đã tạo điều kiện cho nhiều đơn vị kinh tế tư nhân, tập thể tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ, tạo động lực cho các cơ sở mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị, nâng cao năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng mang thương hiệu “made in Da Nang” đạt hiệu quả kinh tế cao. Thời gian đến, chúng tôi tăng cường đội ngũ cán bộ làm khuyến công tại các quận, huyện để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn”, ông Lê Thanh Hạ nói.

Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Nguyễn Thị Thúy Mai cho biết, chương trình khuyến công giúp cho các cơ sở quy mô nhỏ, siêu nhỏ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để nâng cao năng lực, quy mô sản xuất, từ đó phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có thể được hỗ trợ nhiều lần nếu có dự án đầu tư mới, hướng phát triển khả quan. Đặc biệt, Sở Công thương sẽ tham mưu UBND thành phố điều chỉnh chương trình khuyến công theo hướng mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ để tăng sự hấp dẫn và thuận lợi cho các đơn vị thụ hưởng.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích