Phát huy hiệu quả kinh tế từ dự án khơi thông sông Cổ Cò

.

Chiều 8-1, tại thành phố Hội An, hội thảo “Khơi thông sông Cổ Cò: Đột phá mới cho phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam và Đà Nẵng” do Tạp chí Nhà đầu tư (Nhadautu.vn) tổ chức. Đến dự có Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh khẳng định, khơi thông sông Cổ Cò là niềm mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân của hai tỉnh, thành phố Quảng Nam và Đà Nẵng, là khát vọng của nhà đầu tư, những người con xa quê. Đối với hai địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng việc khơi thông sông Cổ Cò sẽ hình thành đô thị mở rộng về phía bắc đối với thành phố Hội An và phía nam đối với thành phố Đà Nẵng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Tham gia phát biểu tại hội thảo, phía thành phố Đà Nẵng, ông Phùng Phú Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng cho rằng, dự án khơi thông sông Cổ Cò tiêu biểu cho sự hợp tác phát triển giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Trên thực địa, việc khơi thông sông Cổ Cò thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng hiện nay đã cơ bản hoàn thành và đang được rà soát, bổ sung quy hoạch, thiết kế kiến trúc cảnh quan thêm một số kết nối từ trục đường bộ hoặc những điểm kết nối giao thương đường thủy. Vấn đề quan tâm hiện nay là khâu thiết kế kiến trúc không gian cảnh quan sông Cổ Cò gắn với quản lý không gian cảnh quan các dự án đầu tư phát triển hai bên bờ.

Tại hội thảo, các tham luận tập trung bàn về tình hình rà soát, khớp nối, định hướng quy hoạch cảnh quan ven sông Cổ Cò; việc tập trung giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa gắn với phát huy hiệu quả kinh tế từ dự án khơi thông sông Cổ Cò...

Được biết, dự án khơi thông, nạo vét sông Cổ Cò nối thành phố Đà Nẵng vào thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) có chiều dài 25km vốn bị bồi lắng qua nhiều năm và bắt đầu hoạt động khảo sát lập dự án từ năm 2003 bởi Công ty Tư vấn giao thông đường thủy (Tổng Công ty Tư vấn thiết kế - Bộ Giao thông vận tải). Hiện các dự án thành phần đang được thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện.

* Ngày 8-1, Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội thảo khoa học về nghiên cứu, đánh giá ngập lụt vùng hạ lưu sông Cu Đê, làm cơ sở đề xuất hành lang thoát lũ và xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ công tác phòng, chống lụt bão.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, giảng viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng trình bày các kết quả nghiên cứu về tác động, ảnh hưởng của quy hoạch đô thị và vận hành hồ chứa đến tình hình ngập lũ ở hạ lưu sông Cu Đê; đề xuất các tiêu chí đánh giá ngập lụt cho các khu đô thị; đề xuất xuất tuyến về hành lang thoát lũ cho lưu vực sông Cu Đê...

NAM PHƯƠNG - HOÀNG HIỆP - DIỄM HẰNG

;
;
.
.
.
.
.