Người dân chấp hành nghiêm phương án chia tần suất đi chợ

.

ĐNO - Sáng 9-5, ghi nhận tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố như chợ Đống Đa, chợ Cồn, chợ Mới, chợ Cẩm Lệ… hầu hết người dân chấp hành nghiêm túc chủ trương đi chợ theo hình thức phát phiếu theo ngày chẵn, lẻ được Sở Công thương và các địa phương phối hợp thực hiện.

Tại chợ Đống Đa, ngay sau khi mở cửa hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 9-5, công tác phòng chống dịch được kích hoạt nhanh chóng. Từ 6 giờ sáng nay, Ban quản lý chợ Đống Đa bố trí 3 cổng vào chợ (các cổng phụ đều được rào chắn) với đầy đủ lực lượng bảo vệ, triển khai yêu cầu người dân trình xuất phiếu đi chợ, yêu cầu xịt khuẩn và luôn đeo khẩu trang trước khi vào mua sắm. Ảnh chụp tại chợ Đống Đa vào sáng 9-5. Ảnh: KHÁNH HÒA
Từ 6 giờ sáng 9-5, Ban quản lý chợ Đống Đa bố trí 3 cổng vào chợ (các cổng phụ đều được rào chắn) với đầy đủ lực lượng bảo vệ, triển khai yêu cầu người dân trình xuất phiếu đi chợ, sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào mua sắm. Ảnh chụp tại chợ Đống Đa sáng 9-5. Ảnh: KHÁNH HÒA

Từ kinh nghiệm ứng phó qua các đợt dịch trước, Ban quản lý các chợ trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng kích hoạt các phương án phòng, chống Covid-19 theo chỉ đạo của thành phố.

Từ việc tuyên truyền qua các áp phích, pa nô, bố trí dung dịch sát khuẩn ở các cổng ra vào, các chợ còn tiến hành giăng dây, quây rào toàn bộ khu vực chợ nhằm hạn chế số lượng người đến mua sắm. Với việc thực hiện đi chợ bằng phiếu qua ghi nhận trong sáng 9-5, số người đến chợ đã giảm hẳn.

Sáng nay, chợ Đống Đa (quận Hải Châu) đã mở cửa hoạt động trở lại. Ghi nhận cho thấy, tất cả các tiểu thương đều chấp hành nghiêm quy định về phòng dịch như đeo khẩu trang, giãn cách và phải sử dụng thẻ vào chợ theo quy định của Ban quản lý chợ. Ảnh: KHÁNH HÒA
Sáng 9-5, chợ Đống Đa (quận Hải Châu) đã mở cửa hoạt động trở lại. Ghi nhận cho thấy, tất cả các tiểu thương đều chấp hành nghiêm quy định về phòng dịch như đeo khẩu trang, giãn cách và phải sử dụng thẻ vào chợ theo quy định của Ban quản lý chợ. Ảnh: KHÁNH HÒA
Phiếu vào chợ được yêu cầu phải ghi đầy đủ thông tin của người sử dụng cũng như phải đi đúng ngày được ghi trong phiếu. Trong ảnh: Một người dân sử dụng phiếu đi chợ vào sáng 9-5 tại chợ Cồn. Ảnh: KHÁNH HÒA
Phiếu vào chợ được yêu cầu ghi đầy đủ thông tin của người sử dụng và đi đúng ngày được ghi trong phiếu. Trong ảnh: Một người dân sử dụng phiếu đi chợ vào sáng 9-5 tại chợ Cồn. Ảnh: KHÁNH HÒA

Tại nhiều chợ, phần lớn các hộ kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu như thời trang, giày dép, mỹ phẩm, ăn uống phục vụ tại chỗ…đều đóng cửa.

Tại chợ Cẩm Lệ, sáng nay (9-5) người dân nghiêm túc thực hiện đi chợ bằng phiếu. Hầu hết đều bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương chung của thành phố nhằm chung tay kiểm soát tốt dịch bệnh. Ảnh: KHÁNH HÒA
Tại chợ Cẩm Lệ, sáng 9-5, người dân nghiêm túc thực hiện đi chợ bằng phiếu. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương của thành phố nhằm chung tay kiểm soát tốt dịch bệnh. Ảnh: KHÁNH HÒA

Qua trao đổi, nhiều người dân cho biết đã thích nghi với các biện pháp phòng, chống dịch mà thành phố triển khai từ các đợt dịch trước nên cuộc sống không có nhiều xáo trộn.

Bà Nguyễn Thị Thoa, ở phường Thạch Thang (quận Hải Châu) cho hay, sáng nay bà bắt đầu cầm phiếu đi chợ Cồn, mọi việc diễn ra thuận lợi, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt chung của bản thân hay gia đình.

“Thành phố áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt cũng chỉ vì muốn bảo vệ sức khỏe cho toàn dân nên tôi luôn ủng hộ để dịch bệnh nhanh chóng kiểm soát tốt”, bà Thoa bày tỏ.  

Trong sáng nay, tại hầu hết các chợ đều bố trí lực lượng bảo vệ đứng chốt ở các cổng dẫn vào chợ và tiến hành kiểm tra việc thực hiện đi chợ bằng phiếu của người dân. Ảnh: KHÁNH HÒA
Trong sáng nay, tại hầu hết các chợ đều bố trí lực lượng bảo vệ đứng chốt ở các cổng dẫn vào chợ và tiến hành kiểm tra việc thực hiện đi chợ bằng phiếu của người dân. (Ảnh chụp tại chợ Cồn). Ảnh: KHÁNH HÒA

Trước đó, tối 8-5, Sở Công thương có văn bản gửi UBND quận Hải Châu đề nghị hỗ trợ lực lượng phối hợp, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch bên ngoài các chợ. Cụ thể là khu vực các tuyến đường Hàng Heo (chợ Cồn), Phan Kế Bính và Lương Ngọc Quyến (chợ Đống Đa), Nguyễn Thái Học (chợ Hàn), Lê Thanh Nghị và Hồ Nguyên Trừng (chợ Đầu mối Hòa Cường).

Tăng cường lực lượng công an, hỗ trợ Ban quản lý chợ Đầu mối Hòa Cường trực từ 2 đến 5 giờ sáng hằng ngày nhằm siết chặt công tác phòng, chống dịch do đây là điểm tiếp nhận và trung chuyển hàng hóa lớn của thành phố.

Đặc biệt, Sở Công thương đề nghị UBND quận Hải Châu chỉ đạo UBND phường Hải Châu 1 kiểm tra, nhắc nhở một số hộ dân có nhà sát cạnh chợ Hàn cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.