Kiểm soát người vào mua sỉ tại chợ đầu mối Hòa Cường

.

ĐNO - Nếu không cẩn thận trong việc kiểm soát, chợ đầu mối Hòa Cường sẽ có nguy cơ giống như cảng cá Thọ Quang. Phải kiểm soát được người, tiểu thương các chợ trên địa bàn thành phố vào chợ đầu mối Hòa Cường tại thời điểm bán sỉ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chỉ đạo tại cuộc họp về phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu vào chiều 30-7.

Việc kiểm soát người vào mua sỉ tại chợ đầu mối Hòa Cường đã được tăng cường thực hiện vào sáng sớm 31-7. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Việc kiểm soát người vào mua sỉ tại chợ đầu mối Hòa Cường được tăng cường thực hiện vào sáng sớm 31-7. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Từ chỉ đạo trên, UBND quận Hải Châu và Sở Công thương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm soát người, tiểu thương các chợ trên địa bàn thành phố đến mua sỉ tại chợ đầu mối Hòa Cường, nhất là vào khoảng thời gian từ 5 giờ 30 đến 7 giờ sáng.

Theo đó, từ sáng sớm 31-7, Ban Quản lý chợ đầu mối Hòa Cường đã kiểm soát chặt chẽ người, tiểu thương các chợ vào khu vực bán sỉ. Lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) giải tán các trường hợp buôn bán, kinh doanh trên các tuyến đường Lê Thanh Nghị và Hồ Nguyên Trừng đoạn xung quanh chợ đầu mối Hòa Cường.

Cũng tại cuộc họp chiều 30-7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh quán triệt Sở Công thương chỉ đạo Công ty Quản lý và phát triển các chợ, Ban quản lý chợ đầu mối Hòa Cường xây dựng phương án bán hàng sỉ trong tình hình mới; phải nắm được toàn bộ danh sách tiểu thương các chợ đến mua hàng tại chợ đầu mối Hòa Cường để kiểm soát.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.