Ngày đầu thí điểm mở lại một số chợ truyền thống

.

ĐNO - Sáng 27-8, hoạt động kinh doanh, mua bán tại một số chợ trên địa bàn quận Sơn Trà, Cẩm Lệ đã được khôi phục. Theo ghi  nhận, tiểu thương, người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

 
VIDEO: VĂN HOÀNG - ĐẮC MẠNH
 
Chợ An Hải Bắc được phép hoạt động trở lại trong sáng 27-8. Ảnh: VĂN HOÀNG
Chợ An Hải Bắc (quận Sơn Trà) được phép hoạt động trở lại trong sáng 27-8. Ảnh: VĂN HOÀNG

Từ 7 giờ sáng 27-8, chợ An Hải Bắc (quận Sơn Trà) bắt đầu hoạt động trở lại với khoảng 36 gian hàng gồm: cá, thịt, rau, củ, quả và gia vị.

Ngay từ cổng vào, người dân được yêu cầu đo thân nhiệt, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn. Lực lượng tại cổng sẽ kiểm tra giấy đi chợ của người dân do UBND phường phát trước đó; đồng thời, yêu cầu quay trở về nếu không đi chợ đúng ngày.

Để bảo đảm lượng người vào chợ, mỗi tổ dân phố được chọn từ 3-5/người đến chợ với tần suất 3 ngày/lần.

Được biết, các hộ tiểu thương buôn bán tại chợ đều là người dân sinh sống tại phường An Hải Bắc và đã được tiêm vắc-xin. Chị Nguyễn Thị Hồng Ánh, tiểu thương bán cá tại chợ An Hải Bắc cho hay “Chúng tôi rất vui mừng khi được phép buôn bán trở lại. Do nhu cầu của người dân cao nên lượng cá sáng nay tại quầy đều đã bán hết”.

Theo quan sát, để bảo đảm an toàn trong quá trình mua - bán, lực lượng chức năng đã sử dụng màng chắn nilon để ngăn cách tiểu thương và người dân. Bên cạnh đó, lực lượng tổ quản lý chợ cũng thường xuyên kiểm tra, dùng loa phóng thanh tuyên truyền, yêu cầu người dân bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2 m khi mua hàng. 

Sau khi mua hàng xong, người dân bắt buộc ra ngoài theo một lối riêng, không được đi ra từ lối vào.

Đại diện cho tổ dân phố đi chợ trong sáng 27-8, ông Phạm Duy Anh, Tổ trưởng tổ dân phố 4, phường An Hải Bắc chia sẻ: “Hôm nay, tổ chúng tôi đã cử 5 người trong ban điều hành khu dân cư đi chợ. Người dân chúng tôi rất ủng hộ chủ trương khôi phục lại chợ truyền thống. Mong chính quyền các cấp sẽ tiếp tục khảo sát và tạo điều kiện mở thêm một số điểm bán nữa để đáp ứng nhu cầu của người dân”.

Trong khi đó, ghi nhận tại chợ Hòa An (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) có khoảng 5 quầy hàng thịt, rau, củ, quả, gia vị và 1 điểm bán hàng thủy sản trong ngày đầu hoạt động trở lại. Tổ trưởng Tổ quản lý chợ Hòa An Võ Thanh Tùng cho biết, tất cả tiểu thương đều phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 và tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin.

Tổ quản lý chợ cũng yêu cầu, người đến mua hàng trong chợ phải là đại diện trong ban điều hành khu dân cư; người dân chấp hành nghiêm việc mua hàng, không chen lấn với số lượng 2 người/lượt.

Qua ghi nhận, mặt hàng cá chim được bán với giá 160.000 đồng/kg, cá ngừ từ 60.000-105.000 đồng/kg, cá nục từ 60.000-75.000 đồng/kg, cá dìa 180.000 đồng/kg, tôm bạc lớn 185.000 đồng/kg, thịt heo từ 120.000 đồng/kg…

Người dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào chợ. Ảnh: VĂN HOÀNG
Trước khi vào chợ, người dân phải sát khuẩn tay, đo thân nhiệt. Ảnh: VĂN HOÀNG
Mỗi tổ dân phố được phát khoảng 5 thẻ đi chợ vơi tần suất 3 ngày/lần. Ảnh: VĂN HOÀNG
Mỗi tổ dân phố được phát khoảng 5 thẻ đi chợ với tần suất 3 ngày/lần. Ảnh: VĂN HOÀNG
Người dân được bố trí ngồi đợi vào chợ bảo đảm khoảng cách an toàn. Ảnh: VĂN HOÀNG
Người dân được bố trí ngồi đợi vào chợ bảo đảm khoảng cách an toàn. Ảnh: VĂN HOÀNG
Lực lượng quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu người dân giữ khoảng cách khi mua hàng. Ảnh: VĂN HOÀNG
Lực lượng quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu người dân giữ khoảng cách khi mua hàng. Ảnh: VĂN HOÀNG
Tại chợ Hòa An, tiểu thương bắt buộc phải mang trang phục bảo hộ khi bán hàng. Ảnh: VĂN HOÀNG
Tại chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ), tiểu thương bắt buộc phải mang trang phục bảo hộ khi bán hàng. Ảnh: VĂN HOÀNG
Người dân đang xếp hàng mua hải sản tại chợ Hòa An. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Người dân đang xếp hàng mua hải sản tại chợ Hòa An. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Một quầy gia vị đang hoạt động trong chợ. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Một quầy gia vị đang hoạt động trong chợ. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Một đại diện Ban điều hành khu dân cư đang chọn mua rau. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Một đại diện ban điều hành khu dân cư đang chọn mua rau. Ảnh: ĐẮC MẠNH

 VĂN HOÀNG - ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.