Tăng cường hợp tác đầu tư, đô thị thông minh Việt Nam-Hàn Quốc

.

ĐNO - Sáng 25-11, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Đầu tư - Đô thị thông minh - Kỹ thuật số Hàn Quốc - Việt Nam”. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Ông Ahn Min Sik, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội thảo
Ông Ahn Min Sik, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: M.QUẾ

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ông Ahn Min Sik, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2022 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22-12-1992 - 22-12-2022).

Đồng thời hai nước đang cùng nhau hướng tới sự phát triển quan hệ cho 30 năm tiếp theo. Do vậy, việc tìm kiếm hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi kỹ thuật số, đô thị thông minh, cơ sở hạ tầng - trọng tâm của nền kinh tế tương lai - là vô cùng quan trọng.

Năm nay, chính phủ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã đưa ra một bản kế hoạch bao quát để bắt kịp với thời đại các mạng công nghiệp 4.0 và tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số, trong đó chú trọng vào dự án đô thị thông minh.

Chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực trong các chính sách nhằm tạo ra đô thị thông minh từ khoảng 10 năm trước. Chính vì vậy, Hàn Quốc đã có nhiều kinh nghiệm về dự án này.

Đặc biệt, dự án thành lập đô thị thông minh của KOICA với đối tượng là khu vực miền Trung Việt Nam bao gồm thành phố Đà Nẵng, thông qua sự kết nối bằng sự xúc tiến các doanh nghiệp Hàn Quốc nhiều hơn nữa và sẽ mang đến cơ hội mới cho việc mở rộng hợp tác giữa khu vực miền Trung Việt Nam và Hàn Quốc.

Hiện nay, có khoảng 208 doanh nghiệp Hàn Quốc đã xúc tiến đầu tư tại khu vực miền Trung Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp và dần mở rộng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng công nghiệp của khu vực.

“Theo sự biến đổi mạng lưới cung cấp toàn cầu và xu hướng tăng trưởng liên tục của kinh tế Việt Nam, tôi kỳ vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến vào khu vực miền Trung Việt Nam trong tương lai nhằm tìm kiếm cơ hội mới.

Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng cũng sẽ dành hết công sức cho việc mở rộng hợp tác giữa Hàn Quốc và khu vực miền Trung Việt Nam. Qua sự kiện hôm nay, tôi mong rằng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật số, đô thị thông minh, cơ sở hạ tầng sẽ phát triển bền vững hơn”, ông Ahn Min Sik nói.

Ông Kim Woon Tae – Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo
Ông Kim Woon Tae - Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: M.QUẾ

Ông Kim Woon Tae, Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) Đà Nẵng, trực thuộc Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng đánh giá, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, giao thông, môi trường… tại các thành phố trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đặc biệt khu vực miền Trung có điều kiện rất tốt để phát triển thành phố thông minh.

Ví dụ, Đà Nẵng liên tục đứng đầu về chỉ số sẵn sàng cho phát triển công nghiệp công nghệ thông tin (ICT-Index) do Chính phủ Việt Nam đánh giá hằng năm. Đồng thời, việc hợp tác với Hàn Quốc đang diễn ra tích cực như việc Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tham gia phát triển dự án thung lũng thành phố thông minh ở miền Trung.

Dự án thành phố thông minh là một dự án phức hợp không chỉ kết hợp công nghệ thông tin mà còn nhiều lĩnh vực khác như xây dựng, giao thông và môi trường.

Hàn Quốc là quốc gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ cao; Việt Nam là quốc gia đang tích cực thúc đẩy phát triển thành phố thông minh dựa trên nền tảng phát triển nhanh chóng nên đây chính là đòn bẩy thúc đẩy sự hợp tác giữ hai quốc gia đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

Nhằm mở rộng hợp tác thành phố thông minh giữa hai quốc gia, năm 2020, KOTRA đã khai trương Trung tâm Hợp tác Thành phố thông minh tại KOTRA Hà Nội. Bắt đầu từ năm nay, trung tâm được chuyển về KOTRA Đà Nẵng nhằm tăng cường hơn nữa việc hợp tác với khu vực miền Trung.

KOTRA Đà Nẵng sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án giao lưu giữa ngành công nghệ thông tin và các tổ chức liên quan giữa hai nước như sự kiện ngày hôm nay, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế giữa hai nước không chỉ về số lượng mà còn hợp tác dự án và trao đổi công nghiệp công nghệ thông tin.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CHIẾN THẮNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ hội thảo hôm nay có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam - Hàn Quốc đang kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Việt Nam không chỉ trên phương diện chính trị, đối ngoại mà còn trên phương diện kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đà Nẵng là điểm đến nước ngoài được yêu thích của du khách Hàn Quốc. Tính đến tháng 9-2022, tổng lượt khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng ước đạt 146.080 lượt, chiếm 56,7% lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng và chiếm 27,3% tổng lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam.

Hàn Quốc cũng là thị trường xuất nhập khẩu hàng đầu của Đà Nẵng. Trong 9 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Hàn Quốc ước đạt 40 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Đà Nẵng ước đạt 62 triệu USD.

Các nhà đầu tư Hàn Quốc cũng chọn Đà Nẵng là điểm đến đầu tư an toàn, tin cậy và Hàn Quốc là quốc gia xếp thứ 5 về tổng số vốn đăng ký đầu tư tại Đà Nẵng.

Sau buổi hội thảo này, thành phố hy vọng nhiều công ty Hàn Quốc sẽ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Đà Nẵng và miền Trung. Về phía chính quyền thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hàn Quốc. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cũng hy vọng trong thời gian đến, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc, KOTRA trong việc giới thiệu các doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư, tìm đối tác kinh doanh tại Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc ngày càng hiệu quả, thiết thực.

MAI QUẾ - CHIẾN THẮNG

;
;
.
.
.
.
.