Kinh tế

Kiểm tra thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

11:18, 20/01/2023 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 20-1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cùng lãnh đạo sở, ban, ngành kiểm tra thị trường mua bán, giá cả tiêu dùng, hàng hóa phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại các điểm bán thịt heo bình ổn, chợ, siêu thị trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 2, bên phải) kiểm tra tại điểm bán thịt heo bình ổn giá ở 407 Trưng Nữ Vương trong sáng 20-1. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 2, bên phải sang) kiểm tra tại điểm bán thịt heo bình ổn giá ở địa chỉ 407 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu trong sáng 20-1. Ảnh: VĂN HOÀNG

Kiểm tra tình hình buôn bán tại điểm bán thịt heo bình ổn giá ở địa chỉ 407 Trưng Nữ Vương (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị đơn vị bán hàng phải luôn niêm yết, công khai giá bán cũng như giữ mức giá bán bình ổn, bảo đảm nhu cầu của người dân trong dịp Tết.  

Qua ghi nhận, các mặt hàng thịt heo bán bình ổn giá gồm: thịt mông, thịt vai, thịt ba chỉ, sườn non, xương nạc, cốt lết, thịt giò, nạc xay, xương ống, nạc vai với giá bán thấp hơn giá thị trường 5.000-10.000 đồng/kg tùy mặt hàng.

Trong đó, đối với thịt heo mông 100.000 đồng/kg, thịt vai 90.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 130.000 đồng/kg, sườn non 140.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg, nạc xay 90.000 đồng/kg…

Năm nay, Sở Công Thương đã phối hợp các doanh nghiệp phân phối thực phẩm tổ chức 18 điểm bán thịt heo bình ổn từ ngày 18-1 (27 tháng Chạp).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (đầu tiên, bên phải) hỏi thăm tình hình kinh doanh của tiểu thương chợ Cồn trong buổi kiểm tra thị trường vào sáng 20-1. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (đầu tiên, bên phải) hỏi thăm tình hình kinh doanh của tiểu thương chợ Cồn trong buổi kiểm tra thị trường vào sáng 20-1. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tại chợ Cồn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố hỏi thăm tình hình kinh doanh của các hộ tiểu thương trong những ngày cận Tết. Bên cạnh đó, yêu cầu Ban Quản lý chợ Cồn thường xuyên kiểm tra, giám sát nguồn hàng, truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết.

Kiểm tra tại siêu thị Go! Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố được đại diện siêu thị báo cáo về hoạt động kinh doanh, buôn bán trong dịp cận Tết; nhu cầu tiêu dùng, sức mua của các mặt hàng tại siêu thị… Theo đó, lượng khách hàng trong dịp Tết năm nay tăng mạnh, sức mua tăng 34% so với cùng kì năm ngoái, nhất là nhóm hàng thực phẩm như: bánh kẹo, trái cây, thịt, cá, bia, rượu… Được biết, tại siêu thị Go! Đà Nẵng nói riêng và trên toàn quốc, hàng Việt chiếm đến 95%.

Tại siêu thị Go! Đà Nẵng, đại diện siêu thị báo cáo về tình hình chuẩn bị hàng hóa, sức mua. của người dân... trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: VĂN HOÀNG
Tại siêu thị Go! Đà Nẵng, đại diện siêu thị báo cáo về tình hình chuẩn bị hàng hóa, sức mua. của người dân... trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: VĂN HOÀNG

Ông Nguyễn Thức, Đội trưởng Đội Quản lý số 1 (Cục Quản lý thị trường thành phố) cho biết, thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với ban quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại giám sát việc thực hiện niêm yết giá cả hàng hóa và buôn bán đúng giá.

Ngoài ra, tuyên truyền cho các hộ tiểu thương không được tăng giá bất hợp lý, bảo đảm nguồn cung cho người dân mua sắm Tết. Hiện nay, nguồn hàng hóa tại các chợ vẫn bảo đảm, giá cả không có nhiều biến động.

Lực lượng quản lý thị trường đang kiểm tra hàng hóa tại siêu thị Go! Đà Nẵng trong sáng 20-1. Ảnh: VĂN HOÀNG
Lực lượng quản lý thị trường đang kiểm tra hàng hóa tại siêu thị Go! Đà Nẵng trong sáng 20-1. Ảnh: VĂN HOÀNG
Người dân lựa chọn hoa quả tại siêu thị Go! Đà Nẵng trong sáng 29 tháng Chạp. Ảnh: VĂN HOÀNG
Người dân lựa chọn hoa quả tại siêu thị Go! Đà Nẵng trong sáng 29 tháng Chạp. Ảnh: VĂN HOÀNG

 VĂN HOÀNG

.