Quốc tế

Phớt lờ trừng phạt, Triều Tiên phóng tên lửa

08:02, 19/03/2016 (GMT+7)

CHDCND Triều Tiên đã phóng thêm hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông của nước này. Hàn Quốc lên án mạnh mẽ Bình Nhưỡng, Nhật Bản trao công hàm phản đối. Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi chấm dứt bất kỳ hành động nào có thể làm căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Một người dân Hàn Quốc xem hình ảnh vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên qua truyền hình ở nhà ga Seoul. 	Ảnh: AP
Một người dân Hàn Quốc xem hình ảnh vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên qua truyền hình ở nhà ga Seoul. Ảnh: AP

Bán đảo Triều Tiên lại “nóng” lên khi CHDCND Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông của nước này vào sáng 18-3 và tên lửa đã bay khoảng 800 km. Động thái của Bình Nhưỡng diễn ra trong lúc Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn và sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh sớm tiến hành các vụ thử tên lửa cũng như đầu đạn hạt nhân

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng, có thể CHDCND Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm trung và đây là vụ thử tên lửa tầm trung đầu tiên của nước này kể từ năm 2014.

Trong khi đó, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa được bắn từ khu vực Sukchon, tây nam Triều Tiên. Sau đó, tên lửa bay 800km và rơi xuống biển Nhật Bản. Hàn Quốc không xác định cụ thể loại tên lửa nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, đó là tên lửa Rodong có tầm bắn tối đa 1.300km. Với tầm bắn này, Rodong có thể vươn đến Hàn Quốc và nhiều vùng thuộc Nhật Bản. Tháng 3-2014, CHDCND Triều Tiên từng thử tên lửa Rodong này.

Động thái mới nhất của CHDCND Triều Tiên tiếp tục làm dấy lên những chỉ trích bởi nước này bị cho là đang tiếp tục thách thức nghị quyết trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), được thông qua hồi đầu tháng 3.

Tại thủ đô Tokyo, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định nước ông đã trao công hàm phản đối Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh đó là hành động vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ. “Nhật Bản yêu cầu CHDCND Triều Tiên kiềm chế và sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, như cảnh báo, giám sát hoạt động để đáp lại bất kỳ tình huống nào xảy ra”, ông Abe nói.

Ngay lập tức, ông Abe triệu tập Hội đồng an ninh quốc gia, chỉ thị cho các bộ, ngành làm việc với Hàn Quốc và Mỹ để thu thập, phân tích thông tin liên quan đến vụ phóng.

Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc yêu cầu Bình Nhưỡng tập trung cải thiện đời sống cho người dân và “những hành động khiêu khích như vậy sẽ không giúp ích được điều gì”. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng lên án mạnh mẽ CHDCND Triều Tiên và cho rằng, quốc gia phía bắc trên bán đảo Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết của HĐBA LHQ.

Cơ quan ngoại giao này gọi việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa là “hành động khiêu khích nghiêm trọng”, đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và thế giới. Tuyên bố nêu rõ: Seoul sẽ cứng rắn trong việc xử lý những “hành động khiêu khích” của Bình Nhưỡng.

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cũng thúc giục CHDCND Triều Tiên tuân thủ nghị quyết của HĐBA LHQ và không nên làm bất kỳ điều gì để căng thẳng leo thang. Trung Quốc là đồng minh chính của CHDCND Triều Tiên nhưng không chấp nhận chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và kêu gọi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ thúc giục Bình Nhưỡng tập trung vào các bước đi cụ thể để thực hiện đầy đủ cam kết quốc tế. Ngày 16-3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã áp đặt các biện pháp cấm vận mới đối với CHDCND Triều Tiên xung quanh vụ thử hạt nhân và tên lửa hồi đầu năm, trong đó bao gồm việc “đóng băng” tài sản của chính phủ CHDCND Triều Tiên ở Mỹ, cấm hàng xuất khẩu từ Mỹ sang Triều Tiên…

Tháng 2 vừa qua, Hàn Quốc ra lệnh đóng cửa khu phức hợp công nghiệp Kaesong, một biểu tượng của sự hợp tác hiếm hoi giữa hai miền Triều Tiên.

Trong những tuần gần đây, CHDCND Triều Tiên thường đe dọa tiến hành các vụ tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm chống lại Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời bắn các tên lửa tầm ngắn ra biển như cách phản ứng giận dữ đối với các cuộc tập trận quân sự giữa Washington và Seoul.

PHÚC NGUYÊN

.