Ấn Độ ngày thứ 13 liên tiếp ghi nhận trên 50.000 ca mắc mới Covid-19

.

Ngày 12-8, số liệu thống kê của Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 60.963 ca mắc Covid-19 và 834 ca tử vong.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Hyderabad, Ấn Độ, ngày 10-8. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Hyderabad, Ấn Độ, ngày 10-8. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là ngày thứ 13 liên tiếp số ca mắc mới ở Ấn Độ ở mức trên 50.000 ca. Như vậy, đến nay, Ấn Độ xác nhận 2.329.638 ca bệnh, trong đó có 46.091 ca tử vong.

Hiện nước này còn 643.948 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị, trong khi số ca khỏi bệnh và xuất viện là 1.639.599 ca. Tỷ lệ phục hồi đạt gần 70% và tỷ lệ tử vong 2%.

Trước đó, ngày 11-8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương tăng cường xét nghiệm Covid-19 ở 10 bang chiếm gần 80% số ca mắc mới trên toàn quốc.

 Chôn cất thi thể bệnh nhân mắc Covid-19 tại Chennai, Ấn Độ ngày 16-6-2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Chôn cất thi thể bệnh nhân mắc Covid-19 tại Chennai, Ấn Độ ngày 16-6-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Nhật Bản, ngày 12-8, chính quyền thành phố Tokyo xác nhận thêm 222 ca mắc Covid-19, tăng so với mức 188 ca mới trong ngày trước đó, 197 ca trong ngày 10-8 và 331 ca trong ngày 9-8. 

Tokyo và nhiều thành phố lớn khác ở Nhật Bản, trong đó có Osaka, đang tiếp tục chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng cao, kể từ khi chính phủ nước này dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa toàn quốc hồi cuối tháng 5.

Theo trang thống kê worldometers.info, đến nay Nhật Bản ghi nhận gần 49.000 ca mắc Covid-19, trong đó có trên 1.000 ca tử vong.

Trong khi đó, sáng 12-8, Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm hai ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 là các trường hợp nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 268 ca. Số ca bình phục là 220 ca.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ca thứ nhất là bệnh nhân nam người Trung Quốc, 22 tuổi, bay từ Philippines đến Campuchia ngày 9-8. Trường hợp này  phát hiện mắc bệnh sau lần thứ hai xét nghiệm. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm y tế Chak Angre Crom ở thủ đô Phnom Penh.

Ca thứ hai là bệnh nhân nữ 25 tuổi quốc tịch Mỹ, bay từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc đến Campuchia ngày 10-8. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Soviet ở Phnom Penh. Những hành khách đi cùng chuyến bay có bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính và đang được giám sát cách ly 14 ngày.

Nhằm ngăn chặn các ca mắc Covid-19 nhập cảnh từ các chuyến bay quốc tế, Campuchia vừa ra lệnh cấm tạm thời các chuyến bay từ Philippines bắt đầu từ ngày 13-8. Trước đó, từ ngày 1-8, Campuchia đã cấm các chuyến bay từ Malaysia và Indonesia sau khi phát hiện hàng chục ca mắc Covid-19 vào Campuchia trên các chuyến bay từ hai quốc gia này.

Theo baotintuc.vn

;
;
.
.
.
.
.