Người Thái vẫn tiếp tục biểu tình

.

“Tối hậu thư” mà những người biểu tình đưa ra là Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha phải từ chức lúc 22 giờ ngày 24-10 đã không được đáp ứng. Những người biểu tình lên kế hoạch tiếp tục đổ xuống đường phố vào chiều 25-10 và ngày 26-10 (giờ địa phương) để chống lại nhà lãnh đạo này.

Hãng tin AFP dẫn lời Thủ tướng Prayuth khẳng định ông sẽ không từ chức và mọi vấn đề đều có thể được giải quyết thông qua dàn xếp, thỏa hiệp. Trong khi đó, một nhóm biểu tình tuyên bố tổ chức cuộc tuần hành ở trung tâm Bangkok vào chiều 25-10 và đến Đại sứ quán Đức vào chiều 26-10 để “chờ phản ứng của ông Prayuth” và thách thức nhà vua Rama X - người đã dành thời gian dài sống ở Đức.

Các cuộc biểu tình ở Thái Lan đã leo thang trong 3 tháng qua nhằm yêu cầu Thủ tướng Prayuth từ chức, viết lại Hiến pháp và hạn chế quyền lực của Hoàng gia. AFP cho hay, ông Prayuth cũng đã kêu gọi cuộc họp Quốc hội khẩn cấp vào ngày 26 và 27-10 để giải quyết khủng hoảng.

THIÊN BÌNH

;
;
.
.
.
.
.