Quốc tế

Nga kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng phát-xít

08:37, 10/05/2021 (GMT+7)

Ngày 9-5, phát biểu trước hàng ngàn binh sĩ và cựu chiến binh tại Quảng trường Đỏ ở Moscow nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng phát-xít trong Thế chiến thứ hai (9-5-1945 – 9-5-2021), Tổng thống Vladimir Putin cam kết nước Nga sẽ bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia

Binh sĩ Nga tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ngày 9-5. 						Ảnh: AFP
Binh sĩ Nga tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ngày 9-5. Ảnh: AFP

Hãng tin AFP cho biết, Tổng thống Putin có bài phát biểu khi bắt đầu lễ duyệt binh với sự hiện diện của hàng trăm khí tài quân sự trên đường phố thủ đô Moscow. “Người dân Xô viết giữ lời thề thiêng liêng, bảo vệ Tổ quốc và giải phóng nhiều quốc gia trong khu vực... Nước Nga kiên quyết bảo vệ luật pháp quốc tế. Đồng thời, chúng tôi sẽ bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia để bảo đảm an toàn cho người dân”, Tổng thống Putin nói.

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA Novosti của nhà nước Nga cho hay, hơn 12.000 binh sĩ tham gia cuộc duyệt binh ngày 9-5 cùng 190 thiết bị quân sự, 76 máy bay chiến đấu và trực thăng. Nhiều thành phố trên khắp nước Nga cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng như: diễu binh, đặt hoa tại các tượng đài...

Ngày 9-5-1945 đi vào lịch sử nhân loại khi cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít kết thúc với chiến thắng vang dội của Hồng quân Liên Xô và các nước đồng minh, tạo tiền đề quan trọng chấm dứt Thế chiến thứ hai.

PHÚC NGUYÊN

.