Quốc tế

Ấn Độ tiêm hơn 1 tỷ liều vắc-xin Covid-19

09:22, 22/10/2021 (GMT+7)

Các quan chức Ấn Độ ngày 21-10 cho biết, quốc gia này đã sử dụng hơn 1 tỷ liều vắc-xin ngừa Covid-19 sau 9 tháng phát động chiến dịch tiêm chủng toàn quốc.

Hãng tin AP dẫn lời các quan chức thông tin: Khoảng 75% số người trưởng thành đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin, khoảng 30% được tiêm đủ 2 mũi. Theo đó, Ấn Độ với gần 1,4 tỷ dân là nước thứ hai đã triển khai tiêm hơn 1 tỷ liều vắc-xin ngừa Covid-19 sau khi Trung Quốc vượt mốc này hồi tháng 6.

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu tiêm chủng cho tất cả những người trưởng thành vào cuối năm nay. Các chuyên gia nói rằng, cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng hiện tại để đạt mục tiêu nói trên. Theo AP, Covishield và Covaxin là 2 loại vắc-xin chủ lực trong chương trình tiêm phòng Covid-19 của Ấn Độ. Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) đang sản xuất 220 triệu liều Covishield/tháng. Công ty Bharat Biotech đang cung cấp 30 triệu liều Covaxin/tháng và dự kiến tăng lên 50 triệu trong tháng tới.

Số ca nhiễm mới ở Ấn Độ đang giảm mạnh. Ngày 20-10, giới chức y tế Ấn Độ ghi nhận hơn 14.000 ca nhiễm mới và 160 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 34 triệu và số ca tử vong là 450.000 ca. Trong những tháng gần đây, cuộc sống ở Ấn Độ dần trở lại bình thường. Các khu chợ bắt đầu sôi động, khách du lịch có thể nhập cảnh và quốc gia Nam Á này đang chuẩn bị lễ Diwali.

BÌNH YÊN

.