Iran kêu gọi Mỹ ngừng "đóng băng" 10 tỷ USD

.

Iran vừa kêu gọi Mỹ dỡ bỏ phong tỏa 10 tỷ USD tài sản của Tehran đang bị “đóng băng” tại các ngân hàng nước ngoài do lệnh trừng phạt, xem đây là động thái thiện chí của Washington nhằm thuyết phục Tehran quay trở lại đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015 (Kế hoạch hành động chung toàn diện - JCPOA).

Hãng tin AFP dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian trên kênh truyền hình của nước này nêu rõ: “Nếu người Mỹ có ý định thực sự, hãy dỡ bỏ phong tỏa một số tài sản của chúng tôi, chẳng hạn 10 tỷ USD đang bị “đóng băng” tại các ngân hàng nước ngoài”. Iran hiện chưa thể tiếp cận hàng chục tỷ USD tài sản bị đóng băng ở các ngân hàng nước ngoài, chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu dầu khí, do lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào lĩnh vực năng lượng và ngân hàng. Iran cảnh báo sẽ kiện Hàn Quốc nếu tiếp tục từ chối thanh toán khoản tiền gần 8 tỷ USD của Tehran đang bị phong tỏa tại 2 ngân hàng ở quốc gia Đông Bắc Á này.

Theo Reuters, Mỹ đã tìm cách liên lạc với Iran qua các kênh khác nhau tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hồi tháng 9 vừa qua. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cũng nhấn mạnh, Tehran sẽ sớm trở lại các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp ở Vienna (Áo) nhằm cứu vãn JCPOA, song không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Tehran khẳng định các bước đi hạt nhân của họ có thể đảo ngược nếu Washington gỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt.

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.
.