Các ứng viên đăng ký tranh cử tổng thống Libya

.

Ngày 16-11, Tướng Khalifa Haftar - chỉ huy quân đội miền đông Libya - tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào ngày 24-12 tới và cạnh tranh với ông Seif al-Islam Kadhafi, con trai của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Hãng tin AFP cho biết, phát biểu trên đài truyền hình Libya, Tướng Haftar nói rằng, ông tranh cử vì muốn “lãnh đạo nhân dân hướng đến vinh quang, sự tiến bộ và thịnh vượng”, đồng thời khẳng định bầu cử là cách duy nhất đưa quốc gia Bắc Phi này thoát khỏi khủng hoảng.

Hai ngày trước đó, ông Seif al-Islam cũng đăng ký tranh cử tổng thống. Cả hai nhân vật này đều gây nhiều tranh cãi. Tướng Haftar bị cho là đang tìm cách thiết lập chế độ độc tài quân sự. Lực lượng ủng hộ ông Haftar đang kiểm soát phần lớn khu vực phía đông và nam Libya. Trong khi đó, ông Seif al-Islam từng bị giam giữ 6 năm ở thành phố Zintan, miền tây Libya, sau khi chính phủ Tổng thống Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011.

Hãng tin BBC cho hay, ngày 8-11 vừa qua, Libya bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký tranh cử tổng thống và nghị sĩ Quốc hội. Ngày 15-11, Thủ tướng lâm thời Abdul Hamid Dbeibah nói rằng, ông sẽ cạnh tranh chức tổng thống nếu đó là mong muốn của người dân Libya, theo thông tin từ AP. Hiện ông Dbeibah và cả Chủ tịch Quốc hội Fathi Al-Marimi đều chưa chính thức tuyên bố tranh cử.

Từ năm 2011, Libya rơi vào khủng hoảng chính trị và trong tình trạng chia rẽ, với hai chính quyền đối địch cùng tồn tại. Tháng 3-2021, chính phủ lâm thời thống nhất được thành lập để chuẩn bị bầu cử tổng thống và Quốc hội.

BÌNH YÊN

;
;
.
.
.
.
.