Quốc tế

EU muốn hợp tác rộng mở ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

07:44, 15/05/2023 (GMT+7)

Tại diễn đàn Bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU) về hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển) vừa qua, EU bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ chính trị và đầu tư chặt chẽ hơn với khoảng 20 quốc gia trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo Bloomberg, phát biểu tại diễn đàn, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết: “Tham vọng của chúng tôi là hướng tới việc duy trì Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như một khu vực tự do, cởi mở, thịnh vượng và bao trùm, đồng thời xây dựng mối quan hệ đối tác bình đẳng”.

Đây là lần thứ hai EU tổ chức diễn đàn, sau khi khởi động hình thức này tại Paris (Pháp) hồi năm ngoái. Sau nhiều thập niên xem Trung Quốc là đối tác thương mại chủ yếu, EU đang tìm cách tăng cường dấu ấn của mình trong khu vực và giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bao gồm nguyên liệu thô cho quá trình chuyển đổi xanh của khối.

Đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho biết, EU sẽ theo đuổi 20 dự án Cổng Toàn cầu ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, từ đầu tư vào thủy điện, nhà máy năng lượng mặt trời đến cơ sở hạ tầng giao thông, đường sắt, bến cảng và sân bay. Chiến lược “Cửa ngõ toàn cầu” nhằm thúc đẩy “các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng, về lâu dài không đặt các quốc gia vào tình thế phụ thuộc”, kể cả trong lĩnh vực kỹ thuật số.

GIA NGHI

.