.

Quốc tế

Trung Quốc trước sức ép giảm phát

07:22, 11/03/2025 (GMT+7)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 2-2025 ghi nhận lần giảm đầu tiên kể từ tháng 1-2024, một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục đối diện áp lực giảm phát.

Theo Reuters, số liệu do Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 9-3 cho thấy chỉ số CPI tháng 2 giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đảo ngược hoàn toàn so với mức tăng 0,5% ghi nhận trong tháng 1-2025. Đây là lần đầu tiên CPI nền kinh tế thứ hai thế giới đi xuống kể từ tháng 1-2024 và mức giảm cũng sâu hơn so với dự báo giảm 0,5% mà các nhà kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát của Reuters.

Những con số này xuất hiện trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi các dấu hiệu cho thấy các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc có thể thúc đẩy kinh tế phục hồi. Trước đó, Trung Quốc đặt mục tiêu GDP cho năm 2025 ở mức khoảng 5% và vạch ra kế hoạch ổn định nền kinh tế bằng cách thúc đẩy nhu cầu trong nước.

Đáng chú ý, nước này cũng điều chỉnh giảm mục tiêu lạm phát giá tiêu dùng hằng năm xuống khoảng 2%, mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ, so với mức từ 3% trở lên của những năm trước. Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 khoảng 5%, trong bối cảnh đối mặt nhiều vấn đề và thách thức từ trong nước và quốc tế, trong đó có căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ. Đến nay, mục tiêu tăng trưởng kinh tế “khoảng 5%” đã được Trung Quốc duy trì 3 năm liên tiếp và nước này đã hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đó trong 2 năm vừa qua.

NGHI VĂN

.