Cơ hội hợp tác kinh tế, ngoại giao, an ninh từ EEF

Diễn đàn kinh tế Phương Đông 2019 (EEF-5) với chủ đề “Viễn Đông - Những chân trời phát triển” do Nga tổ chức, khai mạc ngày 4-9 tại Vladivostok, thu hút sự tham dự của khoảng 8.000 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đáng chú ý, sự kiện trọng tâm trong gần 50 hoạt động của EEF-5 là phiên họp toàn thể ngày 5-8 với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo…

Trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể, Tổng thống Putin tập trung đề cập các vấn đề nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội Viễn Đông; mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài tích cực đầu tư hơn vào các dự án chung với doanh nghiệp Nga; trình bày quan điểm của Nga về việc làm sâu sắc hội nhập kinh tế khu vực; đồng thời đề cập đến các vấn đề an ninh và ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, nhà lãnh đạo Nga cũng sẽ nhấn mạnh các nguyên tắc tự do thương mại dựa trên những chuẩn mực luật pháp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); khẳng định không chấp nhận áp đặt các biện pháp hạn chế và trừng phạt khác nhau cản trở hợp tác kinh tế - thương mại bình thường…

Trước đó, ngày 21-8, trong bức thư chào mừng gửi tới tất cả thành viên và khách mời, Tổng thống Putin nhấn mạnh, phát triển vùng Viễn Đông là ưu tiên quốc gia của Nga. Nga với tư cách cường quốc Á - Âu, quan tâm đến sự phát triển năng động của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và cởi mở đối thoại bình đẳng dựa trên cơ sở song phương cũng như khuôn khổ đa phương, theo kênh Liên minh kinh tế Á - Âu, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Tổng thống Putin tin tưởng rằng, EEF lần này sẽ diễn ra trên tinh thần xây dựng, khởi động nhiều dự án mới, mở ra triển vọng thúc đẩy hợp tác các bên liên quan cùng có lợi.

Để giới thiệu với các đại biểu tham dự EEF-5, ngày 3-9, triển lãm “Con đường Viễn Đông” đã khai mạc tại thành phố cảng Vladivostok nhằm giới thiệu tiềm năng kinh tế, du lịch, đầu tư và những nét văn hóa, ẩm thực truyền thống của các tỉnh, thành phố trên toàn Đại khu Liên bang Viễn Đông của Nga. Đặc biệt, bên lề EEF-5 còn có hàng loạt cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Putin với lãnh đạo các nước, trong đó có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad…

Có thể nói, EEF được Nga khởi xướng tổ chức vào năm 2015 đã thu hút sự quan tâm của lãnh đạo nhiều nước, nhất là khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Qua 4 lần tổ chức diễn đàn này trước đó cho thấy, sự hợp tác kinh tế giữa Nga với các nước để phát triển khu vực Viễn Đông có những kết quả đáng khích lệ. Hàng ngàn dự án đã được ký kết với khoảng 40 tỷ USD mỗi năm để phát triển vùng Viễn Đông rộng lớn và có ảnh hưởng không nhỏ đến châu Á - Thái Bình Dương. Chẳng hạn, năm 2018, tại EEF có 220 thỏa thuận và hợp đồng với tổng giá trị hơn 3.000 tỷ ruble (tương đương 45 tỷ USD) được ký kết. Hơn nữa, bên lề EEF còn có những cuộc gặp bàn thảo về những vấn đề rộng lớn cả song phương lẫn đa phương…

Vì vậy, cơ hội từ EEF không chỉ là đầu tư hay kinh tế, mà còn vươn tầm ra các mối quan hệ ngoại giao, hợp tác an ninh hay duy trì hợp tác chiến lược. EEF khẳng định vai trò là cầu nối chủ chốt đưa Nga gắn kết với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là cầu nối giữa các nước ở khu vực với nhau về hợp tác kinh tế và giúp giải quyết những vướng mắc về chính trị, an ninh.

TUYẾT MINH

;
;
.
.
.
.
.