Giáo dục

Ùn tắc giao thông trước cổng trường

08:03, 03/10/2016 (GMT+7)

Bước vào năm học mới 2016-2017, tình trạng tan trường - tắc đường lại diễn ra ở nhiều trường học khu vực nội thành Đà Nẵng. Cứ vào giờ tan học, nhiều tuyến đường có trường học đóng chân rơi vào cảnh ùn ứ nghiêm trọng, khiến người đi đường bức xúc.

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng trước cổng Trường THCS Nguyễn Huệ. (Ảnh chụp chiều 26-9-2016)
Ùn tắc giao thông nghiêm trọng trước cổng Trường THCS Nguyễn Huệ. (Ảnh chụp chiều 26-9-2016)

Khốn khổ nhích từng bước một  

Trên tuyến đường Quang Trung, đoạn tiếp nối với đường Đống Đa và Nguyễn Thị Minh Khai, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ xảy ra thường xuyên từ đầu năm học đến nay. Theo quan sát, khu vực này có Bệnh viện Đà Nẵng, Nhà tang lễ, Trường THCS Nguyễn Huệ hoạt động, nên hằng ngày lưu lượng xe cộ lưu thông khá đông đúc. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh đi ô-tô, xe máy mạnh ai nấy đứng cả hàng dài để chờ đón con em học ở Trường THCS Nguyễn Huệ, dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ.

Chị N.T.P, nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng than thở: “Cứ mỗi chiều đi làm về, tôi phải khốn khổ nhích xe từng bước một qua đoạn đường này. Trung bình mất 15 phút mới thoát khỏi đám đông xe cộ bị ùn tắc. Nhưng khổ nỗi vì con gái học gần đó nên tôi buộc phải đi đường này”.

Chiều hằng ngày, tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn tiếp giáp với đường Hải Phòng, cũng thường xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông do khu vực này có Trường THPT Phan Châu Trinh, Trường THPT Trần Phú, Trường mầm non 19-5, Trường mầm non Tiên Sa, cơ sở 2 Trường tiểu học Phù Đổng. Vào giờ tan học, hàng trăm phụ huynh đỗ các loại xe máy, ô-tô dưới lòng đường chờ đón con.

Tại cơ sở 1 Trường tiểu học Phù Đổng trên đường Yên Bái, cũng có tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ tan trường. Ông Nguyễn Tăng Hoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cùng với việc tuyên truyền, vận động phụ huynh, Ban giám hiệu phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, nhắc nhở phụ huynh không đậu đỗ xe dưới lòng đường. Tuy nhiên, có hôm vẫn có tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lưu lượng người và xe dồn về tuyến đường Yên Bái quá nhiều.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các khu vực các trường: THCS Kim Đồng, THCS Trưng Vương…, tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm cũng thường xảy ra, khiến người đi đường bức xúc.

Tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trước cổng trường, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều văn bản chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện tốt trật tự ATGT trước cổng trường, không để hàng quán lấn chiếm cổng trường, ùn tắc giao thông vào đầu và cuối mỗi buổi học. Hầu hết các trường học đều có quy định phụ huynh đứng trên lề đường, cách cổng trường 100 mét để đợi con em... Thế nhưng thực tế, việc chấp hành của phụ huynh còn hạn chế.

Theo ông Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo, ngoài việc chỉ đạo bằng văn bản, sở còn phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố tổ chức đến các trường học để tuyên truyền phụ huynh, học sinh, sinh viên nhằm nâng cao ý thức chấp hạnh Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời, Ban giám hiệu các trường phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng học sinh xe máy đến trường.  

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng qua điện thoại, ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng Ban ATGT thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, Ban ATGT thành phố đã chỉ đạo Ban ATGT các quận, huyện, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông quyết liệt vào cuộc xử lý tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường. Hằng ngày, lực lượng chức năng túc trực ở khu vực cổng trường để nhắc nhở, xử lý việc phụ huynh đậu đỗ xe sai quy định, phân luồng giao thông khi ùn tắc. Tuy nhiên, với những điểm phức tạp, nguy cơ ùn tắc cao, Ban ATGT sẽ chỉ đạo lượng lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý.

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

.