Chung tay chăm lo việc học

.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học thành phố tổ chức nhiều hoạt động, chương trình, dự án, mô hình khuyến học, khuyến tài (KHKT), đem lại hiệu quả thiết thực. 5 năm qua (2014-2018), các cấp hội vận động được 106,7 tỷ đồng hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên (HSSV) khó khăn và khen thưởng học sinh giỏi; trong đó đã trao 89.407 suất học bổng cho HSSV khó khăn với gần 63 tỷ đồng. Phong trào khuyến khích người lớn học tập suốt đời bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ.

Tại lễ trao Giải thưởng Học sinh vượt khó học giỏi năm học 2017-2018.                       Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Tại lễ trao Giải thưởng Học sinh vượt khó học giỏi năm học 2017-2018. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Nhiều kết quả khả quan

Hằng năm, Hội Khuyến học thành phố tổ chức nhiều hoạt động trao thưởng và hỗ trợ khuyến học, nhiều chương trình học bổng, bảo trợ dài hạn, ngắn hạn, góp phần cùng ngành giáo dục và đào tạo không để xảy ra hiện tượng học sinh bỏ học vì lý do kinh tế. Đơn cử như Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vận động hỗ trợ 5 triệu đồng/năm cho các SV con hộ nghèo có học lực khá trở lên; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu tài trợ 100% học phí cho SV con hộ nghèo có học lực khá trở lên từ nguồn Quỹ Tiếp sức đến trường do các doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, nhà hảo tâm ủng hộ; Hội Người cao tuổi thành phố vận động rất hiệu quả các cấp hội trao học bổng cho HS vượt khó học giỏi. Hội Khuyến học thành phố còn vận động nhiều đơn vị, cá nhân, tổ chức phi chính phủ tài trợ HS có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu như: chương trình học bổng ngành ngân hàng thành phố Đà Nẵng; chương trình học bổng Care The People (Ý); chương trình hỗ trợ học tập SPELL (của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, Hoa Kỳ); chương trình học bổng PN đào tạo chuyên sâu công nghệ thông tin do Tổ chức Passerelles Numériques (Pháp) tài trợ; chương trình học bổng vì cộng đồng do Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng tài trợ thông qua Quỹ Lawrence S.Ting; chương trình học bổng Seeds của Tổ chức Vòng tay thái bình; chương trình học bổng cho trẻ mồ côi do Báo Công an Nhân dân tài trợ; chương trình học bổng Lá xanh do Nhật ngữ Đông du tài trợ...

Phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ khuyến học” ngày càng lan tỏa, rộng khắp. Tiêu biểu như gia đình cố nhà giáo Huỳnh Phú ở TP. Hồ Chí Minh (sinh thời ông công tác tại Trường THPT Hòa Vang, Đà Nẵng) đã dành tiền phúng viếng lễ tang ông với hơn 100 triệu đồng để ủng hộ Hội Khuyến học Đà Nẵng. Không những thế, gia đình còn vừa nhận bảo trợ dài hạn hằng năm 10 HS có hoàn cảnh khó khăn. Hoặc như Đại tá, cựu chiến binh Lâm Quang Minh (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) ủng hộ gần 1 tỷ đồng từ số tiền bán nhà cho các hoạt động khuyến học, tình nghĩa, nhân đạo... và tiếp tục dành tiền hưu trí của mình để mỗi năm ủng hộ hàng chục suất học bổng cho HS có gia cảnh khó khăn và cùng các cụ trong nhóm thiện nguyện “Hũ gạo từ tâm” chắt chiu hàng chục triệu đồng giúp đỡ HS nghèo.

Ở các cấp hội, hoạt động KHKT luôn sôi động, kịp thời hỗ trợ học bổng cho HS nghèo cũng như khích lệ HS xuất sắc. Toàn thành phố có nhiều giải thưởng KHKT như: giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng (đã tổ chức đến lần thứ 20); giải thưởng Học sinh vượt khó học giỏi; giải thưởng Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu; giải thưởng Học sinh dân tộc Cơ tu vượt khó hiếu học (do gia đình bà Nông Thị Ngọc Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố tài trợ); giải khuyến tài Nguyễn Hiền ở quận Thanh Khê; giải thưởng Lê Văn Hiến ở quận Ngũ Hành Sơn.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhiệt tình tổ chức trao giải thưởng cho con cán bộ, nhân viên, người lao động đơn vị mình vào đầu và kết thúc mỗi năm học. Có doanh nghiệp tổ chức chương trình học bổng thành giải thưởng quy mô lớn như giải thưởng khuyến học do hãng sơn và chống thấm Alkaza tài trợ.

Trong quá trình đó, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử UBND thành phố, Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố, Trang thông tin điện tử Hội Khuyến học thành phố thường xuyên đăng bài, đưa tin tuyên truyền về công tác KHKT và phong trào học tập suốt đời.

Phấn đấu xây dựng “Thành phố học tập”

Nhiệm kỳ mới, các cấp hội tăng cường vận động phát triển hội viên (phấn đấu đạt 20% dân số) và xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt; củng cố tổ chức hội trong các khu dân cư, trường học, tộc họ; phát triển tổ chức hội trong các cơ quan, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang...; phát huy vai trò nòng cốt của hội trong các hoạt động KHKT, xây dựng xã hội học tập. Cùng với việc chung tay chăm lo việc học của thế hệ trẻ, tạo điều kiện để tất cả trẻ em mồ côi, khó khăn được học hết bậc trung học và có nghề nghiệp ổn định, Hội Khuyến học thành phố tiếp tục tạo điều kiện để người lớn học tập bằng việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, nâng cao chất lượng các mô hình học tập (Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập, Cộng đồng học tập); phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành “Thành phố học tập”.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức của toàn xã hội về công tác khuyến học, các cấp hội huy động các nguồn lực để xây dựng quỹ khuyến học, phấn đấu đạt mức 30.000 đồng/người dân/năm trở lên và minh bạch, công khai trong việc sử dụng. Các cấp hội thể hiện tốt vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai kịp thời và hiệu quả chủ trương về KHKT, xây dựng xã hội học tập như chỉ đạo tại Chỉ thị số 39/TU, ngày 6-11-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy.
Với những đóng góp trong công tác KHKT, nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Khuyến học thành phố vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì; Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc 20 năm (1996 - 2016) và Cờ thi đua xuất sắc trong các năm 2014, 2015, 2016, 2017; được UBND thành phố tặng Cờ thi đua suất sắc. Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Phạm Đình Hảo được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Đến nay, toàn thành phố có 7 quận, huyện hội; 56 hội cơ sở; 195 ban khuyến học, 1.565 chi hội khuyến học với tổng số 171.626 hội viên, chiếm 16,1% dân số. Từ năm 2017, cả 56 phường, xã đều đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, phường. Năm 2018, toàn thành phố có 189.507/219.236 hộ đăng ký Gia đình học tập (đạt 86,4%); 225/351 Dòng họ học tập (64%); 361/365 Đơn vị học tập (98,9%); 2586/3096 thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng Cộng đồng học tập (83,5%).

TRẦN ĐÌNH LIỄN
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Đà Nẵng

;
;
.
.
.
.
.