Nhiều hoạt động nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

.

Ngày 16-11, UBND quận Sơn Trà tổ chức kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua năm học 2018 - 2019. Trong năm học qua, công tác giáo dục toàn diện cho cho học sinh trên địa bàn quận tiếp tục được quan tâm; chất lượng đào tạo văn hóa được giữ vững; số học sinh đạt giải học sinh giỏi, học sinh năng khiếu duy trì ở tỉ lệ cao; công tác giáo dục ngoại ngữ, thẩm mỹ, thể chất, giáo dục học hòa nhập trong trường học được coi trọng, đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Quận ủy Sơn Trà Cao Xuân Thắng trao Huân chương Lao động hạng ba cho Trường tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh: N.PHÚ
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Quận ủy Sơn Trà Cao Xuân Thắng trao Huân chương Lao động hạng ba cho Trường tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh: N.PHÚ

Dịp này, Trường tiểu học Trần Quốc Toản được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước. Cũng tại buổi lễ, gần 270 tập thể, cá nhân ngành GD-ĐT quận Sơn Trà được các cấp tặng Bằng khen, giấy khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua… (NGỌC PHÚ)

* Sáng 16-11, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở GD-ĐT thành phố tổ chức gặp mặt, tuyên dương 58 cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu đang công tác trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, năm 2019. Đây là những tấm gương tiêu biểu về lối sống mẫu mực, hết lòng vì học sinh, sinh viên. Dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng chọn trao danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố năm 2019 cho 37 học sinh tiêu biểu, đại diện cho hơn 262.000 học sinh THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Được biết, đây là năm đầu tiên Thành Đoàn phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức tuyên dương các nhà giáo trẻ tiêu biểu. (THANH TÌNH)

* Tối 16-11, Cung Thiếu nhi thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với chủ đề “Thay lời tri ân”. Chương trình gồm các tiết mục đặc sắc do học sinh các lớp năng khiếu tại Cung Thiếu nhi biểu diễn với các ca khúc về mái trường, thầy cô; các tiết mục ảo thuật, nhảy erobic, nhảy hiện đại, độc tấu piano, biểu diễn võ thuật… Dịp này, Cung Thiếu nhi thành phố cũng trao 10 phần quà và giấy khen cho các giáo viên đã có thành tích trong hoạt động và giảng dạy tại Cung Thiếu nhi.  (THANH TÌNH)

* Sáng 16-11, Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2019). Thời gian qua, Trung tâm đã dịch và giới thiệu nhiều văn bản chữ Hán nói về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; thường xuyên dịch, thẩm định các tư liệu cổ, văn bia, gia phả, tộc phả; tổ chức 3 lớp dạy chữ Hán Nôm miễn phí, ấn hành 1 tập kỷ yếu và 6 tập san “Hán Nôm Đà Nẵng”; thực hiện thí điểm mô hình dạy chữ Hán Nôm theo hệ thống học tập cộng đồng tại phường Nam Dương (quận Hải Châu); tham gia Ngày hội Giao lưu ngôn ngữ thành phố Đà Nẵng, Hội sách Sơn Trà... Trung tâm hiện có 3 CLB Hán Nôm ở quận Hải Châu, quận Sơn Trà và huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam), vinh dự được lãnh đạo thành phố công nhận là 1 trong 20 Dấu ấn văn hóa của Đà Nẵng. (LÊ VĂN THƠM)

* Hướng đến chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2019), ngày 17-11, Công đoàn ngành Giáo dục thành phố tổ chức giải thể thao nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục năm 2019. Giải thu hút 61 đội tham gia thi đấu ở 2 môn bóng đá và kéo co. Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải nhất toàn đoàn cho Phòng Giáo dục quận Hải Châu, 1 giải nhì toàn đoàn cho Phòng Giáo dục quận Liên Chiểu và 2 giải ba toàn đoàn cho Trường THPT Phan Châu Trinh và Trường THPT Ông Ích Khiêm. Ở mỗi môn kéo co và bóng đá, Ban tổ chức cũng trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội thắng cuộc. (LAM PHƯƠNG)

;
;
.
.
.
.
.