Chuẩn bị đón trẻ mầm non trở lại trường

.

ĐNO - Để đón trẻ trở lại trường từ ngày 11-5 tới, các trường mầm non trên địa bàn đang gấp rút thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp, dụng cụ học tập, bảo đảm bếp ăn bán trú... 

Trong 2 ngày qua, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố đã tổng dọn vệ sinh trường, lớp, dụng cụ học tập để chuẩn bị đón các em trở lại trường. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trong 2 ngày qua, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố đã tổng dọn vệ sinh trường, lớp, dụng cụ học tập để chuẩn bị đón các em trở lại trường. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong hai ngày qua, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố tiến hành công tác dọn dẹp vệ sinh trường lớp, dụng cụ học tập, bếp ăn bán trú...

Ghi nhận tại Trường mầm non Hoàng Cúc (quận Sơn Trà), tất cả giáo viên đều được tập trung đến trường để vệ sinh sàn nhà, lau chùi đồ dùng học tập, trang trí lại lớp cũng như tổng dọn vệ sinh sân trường.

Cô Hồ Thị Kim Hiền, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Cúc cho biết, ngoài tổng dọn vệ sinh, khử trùng, nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ xà phòng để các cháu rửa tay, tiến hành kiểm tra lại nguồn nước...

Trường mầm non Hoàng Cục đã hoàn thành việc dọn dẹp vệ sinh lớp học, dụng cụ học tập, sẵn sàng đón trẻ trở lại trường. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trường mầm non Hoàng Cúc đã hoàn thành việc dọn dẹp vệ sinh lớp học, dụng cụ học tập, sẵn sàng đón trẻ trở lại trường. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cô Lê Thị Phúc - giáo viên chủ nhiệm lớp Lớn 1 Trường mầm non 19 tháng 5 dọn dẹp vệ sinh lớp học, sắp xếp lại dụng cụ học tập và trang trí lớp để đón các tới trường sau hơn 3 tháng nghỉ phòng, chống Covid-19. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cô Lê Thị Phúc, giáo viên chủ nhiệm lớp Lớn 1, Trường mầm non 19 Tháng 5 dọn dẹp vệ sinh lớp học, sắp xếp lại dụng cụ học tập và trang trí lớp để đón các cháu tới trường sau hơn 3 tháng nghỉ phòng, chống Covid-19. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại trường Mầm non 19 Tháng 5 (quận Hải Châu), các giáo viên cũng đã được huy động đến vệ sinh lớp học. Trường mầm non Bình Minh (quận Hải Châu) ngoài việc dọn dẹp vệ sinh trường lớp, khử trùng, đã tiến hành trang trí lại quang cảnh sân trường.

Các trường mầm non ở địa bàn các quận Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang cũng đang nỗ lực tổ chức vệ sinh môi trường, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón trẻ trở lại trường.

Đoàn Thanh niên Trường mầm non Bình Minh pha màu để trang trí lại trường, lớp sau hơn 3 tháng các em học sinh nghỉ học. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn Thanh niên Trường mầm non Bình Minh pha màu để trang trí lại trường, lớp sau hơn 3 tháng các bé nghỉ học. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong ngày 8-5, Sở GD-ĐT có Công văn gửi Phòng GD-ĐT các quận, huyện về việc chuẩn bị cho trẻ đến trường.

Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị tất cả các cơ sở giáo dục mầm non đón trẻ bình thường như trước đây. Sau khi ổn định lớp, tiến hành kiểm tra thân nhiệt cho trẻ, kịp thời thông báo cho phụ huynh đối với những trẻ có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Lưu ý phụ huynh tự đo thân nhiệt cho con và bản thân trước khi đưa trẻ đến trường; đeo khẩu trang, rửa tay khi vào trường đưa, đón trẻ.

Từ ngày 11-5, trẻ mầm non trở lại lớp học bình thường, phụ huynh đo thân nhiệt cho trẻ trước khi đưa đến trường. Ảnh: NGỌC PHÚ
Từ ngày 11-5, trẻ mầm non trở lại lớp học bình thường, phụ huynh đo thân nhiệt cho trẻ trước khi đưa đến trường. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhằm phòng tránh những nguy hiểm có thể xảy ra đối với trẻ do dung dịch sát khuẩn, Sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở mầm non không sử dụng dịch sát khuẩn để rửa tay cho trẻ; không để bình đựng dung dịch sát khuẩn trong lớp học, trong tầm tay trẻ; giáo viên hướng dẫn, nhắc nhở, giúp đỡ trẻ rửa tay bằng xà phòng. Các cơ sở giáo dục mầm non không thực hiện giãn cách trong lớp học; nhắc nhở trẻ hạn chế tiếp xúc với bạn học khác lớp.

Sở GD-ĐT thành phố lưu ý các trường không dùng dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho trẻ, chỉ rửa tay bằng xà phòng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Sở GD-ĐT thành phố lưu ý các trường không dùng dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho trẻ, chỉ rửa tay bằng xà phòng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đối với trẻ 5 tuổi, giáo viên linh hoạt lựa chọn các nội dung giáo dục trọng tâm để trang bị cho trẻ các kỹ năng tiền đọc - viết và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1.

Phòng GD-ĐT các quận, huyện có kế hoạch phân công kiểm tra tình hình các trường, các điểm trường, nhóm trẻ để có hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời theo quy định mới nhất của ngành. Sở sẽ kiểm tra xác suất các cơ sở giáo dục mầm non tại các quận, huyện...

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.