Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón học sinh vào năm học mới

.

Chiều 10-9, kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (nằm trên địa bàn phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị lãnh đạo nhà trường chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón học sinh vào năm học mới (thứ 2 ngày 14-9); đồng thời yêu cầu trong quá trình dạy và học, phải thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bìa trái) kiểm tra cơ sở vật chất đầu năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Văn Thoại. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bìa trái) kiểm tra cơ sở vật chất đầu năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Văn Thoại. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư các hạng mục trường còn thiếu để phục vụ tốt công tác dạy và học trong thời gian đến.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Trường THPT Nguyễn Văn Thoại được được UBND thành phố thành lập vào quý 1 năm 2020.

Trường xây dựng quy mô 3 tầng, 15 phòng học, 8 phòng chức năng, tổng diện tích hơn 21.000m2, tổng kinh phí đầu tư hơn 71 tỷ đồng. Năm học 2020-2021, trường tuyển sinh 7 lớp 10, hơn 280 học sinh.

Thầy Đặng Hùng Thương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong thời gian giãn cách xã hội, trường nhận hồ sơ tuyển sinh trực tuyến. Học sinh thi tuyển vào trường chủ yếu các trường THCS trên địa bàn quận Cẩm Lệ và một số trường tại quận Hải Châu và huyện Hòa Vang.

Trường sẽ hoàn thành công tác dọn dẹp vệ sinh và sát khuẩn trước ngày 12-9 để đón học sinh đi học vào 14-9.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.