Năm học mới sẽ bắt đầu như thế nào?

.

Hôm nay (5-9) là ngày học sinh tựu trường. Tuy nhiên, trước tình hình Covid-19 vẫn tiềm ẩn những nguy cơ, Đà Nẵng đã đưa ra những kịch bản riêng cho ngày khai giảng năm học mới.

Đối với học sinh lớp 1, các giáo viên phải tổ chức “tuần lễ làm quen” sau đó mới dạy học. Trong ảnh: Một giờ học tại  Trường tiểu học Hòa Bắc vào tháng 6-2020. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đối với học sinh lớp 1, các giáo viên phải tổ chức “tuần lễ làm quen” sau đó mới dạy học. Trong ảnh: Một giờ học tại Trường tiểu học Hòa Bắc vào tháng 6-2020. Ảnh: NGỌC PHÚ

Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Lê Thị Bích Thuận cho biết, Sở chuyển hình thức khai giảng năm học mới 2020-2021 thành chương trình tọa đàm “Đà Nẵng - Chào năm học mới” trên kênh DanangTV1 và DanangTV2, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng vào lúc 7 giờ ngày 5-9.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo ngành GD&ĐT trao đổi một số công việc liên quan như công tác chuẩn bị năm học mới; truyền tải thông điệp của lãnh đạo thành phố gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và phụ huynh, học sinh thành phố. Sở GD&ĐT cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức, thông qua website của đơn vị và tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông, thông tin để truyền tải đến tất cả học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên, nhân viên những nội liên quan đến hoạt động chào năm học mới. Đồng thời, hướng dẫn tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học theo Công văn số 2190/SGDĐT-GDTrH ngày 25-8 của Sở GD&ĐT; hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống Covid-19 khi trở lại trường học…

Theo ghi nhận, các trường học trên địa bàn thành phố đều có kế hoạch tổ chức hoạt động chào năm học mới linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế, đồng thời bảo đảm không khí trang trọng, vui tươi. Đơn cử như Trường THPT Hòa Vang sẽ tổ chức các hoạt động chào năm học mới lúc 8 giờ ngày 5-9 dưới hình thức trực tuyến bằng phần mềm Zoom Cloud Meetings. Cô Hồ Thị Thu Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Vang cho biết, nhà trường tải clip “Âm vang tiếng trống”, các tiết mục văn nghệ lên website, trang facebook của nhà trường. Nhà trường yêu cầu toàn thể giáo viên tham gia chương trình để lắng nghe, chia sẻ, chào đón học sinh lớp 10.

Trong khi đó, Trường tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu) làm video “Chào năm học mới” gồm hai phần. Ở phần 1, đọc thư Chủ tịch nước; đọc thư lãnh đạo thành phố; chuyển tải những thông điệp của trường và đại diện học sinh lớp 1 chia sẻ cảm nghĩ. Ở phần 2, giới thiệu thiệu về nhà trường, các dãy phòng học, phòng chức năng; giới thiệu sơ đồ vị trí lớp học, danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy bộ môn từng lớp; kêu gọi phòng, chống dịch…

Theo Sở GD&ĐT thành phố, sau ngày 5-9, việc dạy học sẽ bắt đầu với hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo học sinh đến trường. Các trường THCS, THPT sẽ triển khai phần mềm  Zoom Cloud Meetings, phần mềm hệ thống mạng giáo dục Việt Nam vnEdu để dạy trực tuyến cho học sinh; các trường tiểu học, mầm non soạn bài giảng và quay video gửi qua zalo cho phụ huynh để hướng dẫn con học tập.  

                                 NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.