Giáo dục

Nhiều thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học

08:45, 25/09/2020 (GMT+7)

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cao so với năm 2019, “kéo” điểm sàn xét tuyển đại học nhiều trường tăng theo. Do đó, các thí sinh đang tích cực tìm hiểu, đăng ký thay đổi nguyện vọng phù hợp điểm số, tăng khả năng đỗ vào các trường đại học.

Đến chiều 24-9, Trường THPT Trần Phú có tổng cộng 244 lượt thí sinh điều chỉnh thay đổi nguyện vọng, trong đó có 42 thí sinh đăng ký điều chỉnh trực tiếp tại trường. Trường THPT Hoàng Hoa Thám có tổng cộng 210 thí sinh đăng ký thay đổi nguyện vọng.

Thầy Phạm Tấn Ngọc Thụy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hầu hết học sinh thay đổi nguyện vọng đều đăng ký vào các trường đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Trường THPT Thái Phiên có 310 thí sinh đã đăng ký thay đổi nguyện vọng.

Theo nhà trường, 90% các em đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, 1 số em điểm cao đăng ký vào các trường tốp đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Trường THPT Phan Châu Trinh có 84 thí sinh đến trường đăng ký điều chỉnh nguyện vọng trực tiếp, 436 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến.

Theo thầy Nguyễn Quang Hưng, Hiệu trưởng nhà trường, ngoài việc đăng ký thay đổi nguyện vọng, nhiều em có xu hướng thay đổi trường đăng ký xét tuyển. “Một số em trước đây đăng ký khoa Y - Dược (Đại học Đà Nẵng), khi thấy điểm thi cao đã đăng ký xét tuyển vào Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đại học Y - Dược Huế; một số học sinh khối kỹ thuật thì chuyển từ Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) sang Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”, thầy Nguyễn Quang Hưng thông tin. 

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố cho biết, hiện các trường đang tích cực hỗ trợ học sinh để đăng ký thay đổi nguyện vọng. Đến 17 giờ ngày 27-9, việc thay đổi nguyện vọng sẽ kết thúc.

NGỌC PHÚ

.