Tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

.

ĐNO - Sáng 26-12, Viện Công nghệ quốc tế DNIIT - Đại học Đà Nẵng phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ trên địa bàn thành phố tổ chức khóa đào tạo “Trí tuệ nhân tạo trong phát triển thành phố thông minh” thu hút gần 250 học giả từ Đà Nẵng và các tỉnh, thành lân cận đến tham dự.

Tiến sĩ Thái Thanh Hải, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố báo cáo tham luận tại khóa đào tạo. Ảnh: XUÂN DŨNG
Tiến sĩ Thái Thanh Hải, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố báo cáo tham luận tại khóa đào tạo. Ảnh: XUÂN DŨNG

Diễn ra từ ngày 26 đến 27-12 tại hội trường Đại học Đà Nẵng, khóa đào tạo nhằm tạo nguồn nhân lực cho Đà Nẵng trong lĩnh vực công nghệ mới, phục vụ mục tiêu xây dựng thành phố thông minh.

Trong khóa đào tạo, các học giả tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo với các module kiến thức từ cơ bản đến thực hành dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của các giảng viên có kinh nghiệm từ Đại học Đà Nẵng, Đại học quốc gia Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, khóa đào tạo còn có sự tham gia báo cáo tham luận của các chuyên gia từ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về kinh nghiệm, định hướng phát triển của Đà Nẵng hướng đến thành phố thông minh.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích