Giáo dục

Chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn

06:47, 03/05/2021 (GMT+7)

Những năm gần đây, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn là đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sở Giáo dục và Đào tạo gặp mặt đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trước khi tham gia Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021. Ảnh: NGỌC PHÚ
Sở Giáo dục và Đào tạo gặp mặt đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trước khi tham gia Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chuyển biến từ các trường

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2020-2021, Trường THCS Tây Sơn (quận Hải Châu) dẫn đầu về số lượng học sinh đoạt giải khối THCS toàn thành phố (89 giải/94 học sinh tham gia, trong đó có 26 giải Nhất). Thầy Nguyễn Đức Tú Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để có được kết quả trên, nhà trường chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi của trường. Theo đó, Ban giám hiệu nhà trường luôn động viên, khuyến khích giáo viên bộ môn thường xuyên phát hiện những học sinh có sở trường đặc biệt trong từng môn để giới thiệu và bồi dưỡng.

“Hằng năm, nhà trường tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp trường cho 3 khối (6, 7 và 8) nhằm chọn lựa nhân lực cho đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố. Nhà trường động viên học sinh giỏi có giải bằng việc khuyến khích khen thưởng, tổ chức các chuyến đi chơi dã ngoại, để những học sinh khác thấy đó phấn đấu. Nhờ đó chất lượng học sinh giỏi hằng năm tăng lên, khẳng định được uy tín, thương hiệu của trường”, thầy Tú Anh chia sẻ.

Trường THCS Nguyễn Lương Bằng cùng Trường THCS Lương Thế Vinh là 2 ngôi trường nổi trội trong công tác giáo dục mũi nhọn trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Thầy Phạm Thanh Bửu, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Lương Bằng cho biết, hằng năm, nhà trường tổ chức lựa chọn đội tuyển bằng cách tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường cho khối 6 và 7. Riêng khối 8 tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp quận để chọn đội tuyển học sinh giỏi cho lớp 9.

“Với đội ngũ giáo viên có phương pháp sư phạm ngày càng được nâng cao, sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh, chất lượng đội tuyển học sinh giỏi ngày càng được khẳng định, rải đều ở các môn, cả tự nhiên lẫn xã hội”, thầy Phạm Thanh Bửu cho biết.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn từng bước được khẳng định

Xác định kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố hằng năm quan trọng vì phản ánh chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, Ban giám hiệu Trường THPT Thái Phiên (quận Thanh Khê) chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch khảo sát, thành lập đến bồi dưỡng đội tuyển ở từng bộ môn.

Theo thầy Nguyễn Cửu Huy, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên, ngay từ đầu năm học, nhà trường lập kế hoạch chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và triển khai tới toàn giáo viên trong trường. Ngoài ra, nhà trường đẩy mạnh và làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tác động nhận thức để gia đình học sinh quan tâm đầu tư đúng mức, đồng thời có những biện pháp tác động đặc biệt với những học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Những giải pháp đó đã mang lại hiệu quả tích cực, chất lượng giáo dục mũi nhọn hằng năm tăng cao.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Phan Châu Trinh là hai ngôi trường dẫn đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà) cũng từng bước khẳng định thương hiệu của mình. Thầy Phạm Tấn Ngọc Thụy, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám cho biết, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên bằng việc khuyến khích học tập, đào tạo, cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng do ngành tổ chức.

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà trường cử những giáo viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm để phát hiện và tham gia huấn luyện, bồi dưỡng học sinh. Lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện để giáo viên phát huy hết năng lực và khả năng, chú trọng phục vụ cơ sở vật chất và định hướng các hoạt động với điều kiện tốt nhất.

Đặc biệt, chỉ đạo các tổ xây dựng kế hoạch và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Quá trình này được thực hiện thống nhất từ sinh hoạt chuyên môn đến triển khai giáo viên soạn giảng và dạy học. Nội dung dạy học chú trọng thực chất, phù hợp từng đối tượng của các khối và lớp. Ngoài ra, nhà trường kịp thời khen thưởng, động viên các học sinh đạt thành tích trong học tập, rèn luyện.

Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Bích Thuận cho biết, phát triển giáo dục mũi nhọn thời gian qua được toàn ngành quan tâm, chú trọng. Trước hết, ngành luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới. Bên cạnh đó, sở quán triệt các phòng GD&ĐT, các trường chỉ đạo giáo viên thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, đưa vào đội tuyển để tham gia các cuộc thi.

Vì vậy, chất lượng giáo dục mũi nhọn hằng năm tăng cao. Đơn cử, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2019-2020, đoàn thành phố đoạt 39 giải thì đến năm học 2020-2021, tăng lên 45 giải. Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2020-2021 có 4.504 học sinh dự thi đến từ các trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học trên toàn thành phố, tăng 515 học sinh so với năm học 2019-2020, kết quả có 443 giải Nhất.

Tại các cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, kỳ thi Olympic phía nam, đoàn học sinh Đà Nẵng luôn đạt kết quả cao. “Thời gian tới, ngành tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó nổi bật là giáo dục mũi nhọn làm tiền đề tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của thành phố và đất nước sau này”, bà Lê Thị Bích Thuận chia sẻ.

NGỌC PHÚ

.