Gian nan đạt trường chuẩn quốc gia

.

Năm 2016, thành phố Đà Nẵng có 173 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 47,6%. Đến thời điểm hiện tại, thành phố chỉ có 99 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 24,57%. Như vậy, tỷ lệ 70% trường học đạt chuẩn quốc gia vào năm 2025 như kế hoạch đề ra tại Đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố là bài toán khó đối với các ngành chức năng.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường không còn đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia do không bảo đảm về quy định diện tích và sĩ số lớp học. TRONG ẢNH: Học sinh Trường Tiểu học Lê Lai tận dụng không gian để vui chơi. (Ảnh chụp năm 2020) 				               Ảnh: NGỌC HÀ
Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường không còn đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia do không bảo đảm về quy định diện tích và sĩ số lớp học. TRONG ẢNH: Học sinh Trường Tiểu học Lê Lai tận dụng không gian để vui chơi. (Ảnh chụp năm 2020). Ảnh: NGỌC HÀ

Nhiều trường không còn đạt chuẩn

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đến nay, toàn thành phố có 55/211 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 26,07%; 25/99 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 25,25%; 18/60 trường THCS đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 30% và 1/33 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 3,03%. Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố là 99 trường, chiếm tỷ lệ 24,57% (năm 2016 con số này là 173 trường và đạt tỷ lệ 47,6%). Nguyên nhân chủ yếu khiến các trường không đạt chuẩn quốc gia rơi vào trường hợp sĩ số, số lớp vượt quy định.

Thầy Tạ Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh (quận Sơn Trà) cho hay, trường đạt chuẩn quốc gia năm 2009 nhưng đến nay không còn đáp ứng các chỉ tiêu chuẩn quốc gia do thiếu phòng chức năng và khu thể thao. Tương tự, Trường THCS Chu Văn An (quận Thanh Khê) được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào năm 2010, nhưng đến thời điểm hiện tại phải xây dựng lại kế hoạch từ đầu để đạt chuẩn.

Theo cô Lê Thị Hoàng Chinh, Hiệu trưởng nhà trường, nếu theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học thì nhà trường rất khó để đạt chuẩn quốc gia vì diện tích không đáp ứng.

Trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu) đạt chuẩn quốc gia vào năm 2009, sau 5 năm cũng không còn đạt chuẩn. “Nhà trường đáp ứng tiêu chí về diện tích nhưng rất khó thỏa mãn tiêu chí về sĩ số, số lớp. Mỗi năm 5 lớp 5 ra trường nhưng vào đến 9 lớp 1, sĩ số bình quân 45 học sinh/lớp, toàn trường có 35 lớp. Nếu so với tiêu chuẩn không quá 35 học sinh/lớp và không quá 30 lớp học thì e rằng, đến 10 năm sau chưa chắc trường đạt lại trường chuẩn quốc gia”, cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường trăn trở.

Nỗ lực đầu tư trường, lớp

Theo ông Võ Trung Minh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Sơn Trà, từ năm 2015 đến 2020, trên địa bàn quận có 8 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Từ 2004-2009 có 9/12 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Năm 2012 có 2/8 trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ có 3/8 trường mầm non còn đạt các tiêu chí quy định trường chuẩn quốc gia. Do đó, đến năm 2025, các trường trên địa bàn quận cần xây dựng thêm 251 phòng học để đáp ứng nhu cầu của học sinh và 11 trường phải giảm quy mô lớp để đạt chuẩn quốc gia.

Ông Võ Trung Minh dẫn chứng, Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, năm học 2020-2021 có tổng số 893 học sinh/24 lớp. Theo rà soát, đến năm 2025, tổng số học sinh toàn trường dự kiến khoảng 1.200 học sinh/35 lớp. Diện tích bảo đảm nhu cầu phát triển khoảng 16.800m2. Tuy nhiên, diện tích hiện nay của trường 3.696m2, chưa bảo đảm nhu cầu phát triển. Hay Trường Tiểu học Hai Bà Trưng (quận Sơn Trà) hiện có 1.520 học sinh/41 lớp, dự kiến đến năm 2025 có 1.900 học sinh, nâng số lớp lên 54 lớp, cần đầu tư thêm 13 phòng học để đáp ứng nhu cầu học sinh...

Trưởng phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ Phạm Hồng Thái cho biết, số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn quận đang giảm, ngoại trừ bậc THCS có 6/6 trường đạt 100%. Theo đó, số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giảm 1/2 chỉ còn 12 trường đạt chuẩn (trước đây 20/21 trường đạt chuẩn quốc gia).

“Chúng tôi tham mưu UBND quận xây dựng Đề án phát triển mạng lưới trường lớp giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030. Đề án được HĐND quận thông qua tháng 12-2020. Hiện các phòng, ban của quận phối hợp để triển khai đề án, Phòng GD&ĐT quận cũng đề ra mục tiêu đến năm 2025 đạt 60-70% trường đạt chuẩn quốc gia”, ông Phạm Hồng Thái chia sẻ.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Thanh Lịch, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu, theo kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển trường lớp năm học 2021-2022, Phòng GD&ĐT quận chỉ đạo các trường tập trung nguồn lực ưu tiên cho khối 1 và 2 bảo đảm 100% học 2 buổi/ngày và tiến đến năm học 2022-2023 tiếp tục cuốn chiếu cho khối 3; năm học 2023-2024 bảo đảm các khối lớp học đạt tỷ lệ 100% học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

“Trên cơ sở Đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định 2435/QĐ-UBND ngày 10-7-2020 do UBND thành phố ban hành, Phòng GD&ĐT tham mưu UBND quận đầu tư xây dựng trường học phục vụ giáo dục. Nếu lộ trình đầu tư đúng tiến độ thì quận Liên Chiểu không chỉ bảo đảm 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày mà còn là cơ sở tăng phòng học và phòng chức năng, bảo đảm giảm sĩ số học sinh trên lớp, hướng đến xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng và chuẩn quốc gia ”, ông Nguyễn Thanh Lịch nói.

Ngày 10-7-2020, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2435/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư 4.192 tỷ đồng, thực hiện theo phân kỳ. Trong đó, xây dựng cơ bản và thiết bị xây dựng 3.767 tỷ đồng, thiết bị dạy học 425 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm đầu tư 838 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng mới 43 trường (22 trường công lập và 21 trường ngoài công lập), nâng cấp 246 trường (236 trường công lập, 10 trường ngoài công lập), mở rộng diện tích 69 trường công lập.
Đến năm 2025, toàn thành phố phấn đấu 70% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó, mầm non có 50% trường đạt chuẩn quốc gia, tiểu học có 85% trường đạt chuẩn quốc gia, THCS có 70% trường đạt chuẩn quốc gia, THPT có 30% trường đạt chuẩn quốc gia.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.