Giáo dục

Đà Nẵng đoạt 2 giải Nhất về thiết kế bài giảng điện tử cấp bộ

06:03, 14/09/2022 (GMT+7)

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa thông báo kết quả cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021 do Bộ GD&ĐT phối hợp với Hệ tri thức Việt số hóa (itrithuc) và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức.

Cụ thể, có 12 giải Nhất, 25 giải Nhì, 30 giải Ba, 40 giải Khuyến khích, 6 giải ý tưởng sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiệu quả (dành cho các bài giảng về giáo dục mầm non) và 100 giải phong trào. Ban tổ chức đề xuất 2.130 bài giảng chia sẻ lên Kho học liệu số igiaoduc.vn để học sinh và giáo viên tham khảo sử dụng.

Đà Nẵng có hai sản phẩm đoạt giải Nhất gồm: bài giảng môn Khoa học tự nhiên lớp 6 của giáo viên Trường THCS Hoàng Sa (quận Sơn Trà) và bài giảng môn Toán học lớp 6 của giáo viên Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Khê). Ngoài ra, còn có 3 bài giảng của giáo viên Đà Nẵng đoạt giải Nhì và 5 giải Ba, một số giải Khuyến khích, giải ý tưởng sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiệu quả và giải phong trào.

NGỌC HÀ

.