Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nâng cấp, mở rộng trường lớp ở Liên Chiểu

.

Thực hiện đề án xây dựng, nâng cấp mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025, do UBND thành phố phê duyệt năm 2020, quận Liên Chiểu đã đầu tư xây mới trường học, khối lớp học bảo đảm cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Tuy nhiên, một số dự án triển khai chậm, ảnh hưởng đến công tác dạy học của nhà trường…

Học sinh Trường Tiểu học Phan Phu Tiên trong giờ học. Ảnh: Ngọc hà
Học sinh Trường Tiểu học Phan Phu Tiên trong giờ học. Ảnh: NGỌC HÀ

Áp lực sĩ số học sinh

Ngày 22-1-2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án xây mới khối hiệu bộ, bộ môn và nâng khối lớp học Trường Tiểu học Phan Phu Tiên (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), với tổng mức đầu tư gần 26 tỷ đồng, do UBND quận Liên Chiểu làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án; triển khai trong hai năm 2021 và 2022. Đến ngày 14-4-2021, UBND thành phố có quyết định phê duyệt dự án này.

Nhưng 1 năm sau, ngày 24-5-2022, UBND quận Liên Chiểu mới có quyết định về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án. Theo đó, xây dựng mới khối hiệu bộ, bộ môn quy mô 3 tầng với diện tích xây dựng 698m2, tổng diện tích sàn 2.094m2 và nâng tầng 3 của khối lớp học 2 tầng với diện tích sàn nâng tầng 630m2.

Đầu tháng 10-2022, nhà trường bàn giao mặt bằng theo yêu cầu của UBND quận để triển khai công trình. Có mặt tại công trình vào sáng 3-11, theo ghi nhận, công trình đang thi công nhưng học sinh vẫn học tập ngay các dãy phòng học bên cạnh công trình; thậm chí, khu vực nâng tầng 3, công tác xây dựng vẫn tiến hành và học sinh ngồi học ở hai tầng còn lại với tổng số 12 lớp học. Về điều này, cô Võ Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Phu Tiên cho biết, công trình đã được rào chắn cẩn thận, không gây bụi ô nhiễm, hạn chế những hoạt động gây tiếng ồn lớn; tầng 3 khu vực nâng tầng chỉ làm vào ban đêm khi học sinh không học. Ảnh hưởng tất nhiên là có nhưng nhà trường cố gắng bảo đảm dạy và học của giáo viên, học sinh.

Theo tìm hiểu, trước khi bước vào năm học 2022-2023 khoảng 3 tháng, lãnh đạo nhà trường đã đề xuất nguyện vọng triển khai dự án sớm để không ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường và tăng tỷ lệ học sinh học hai buổi/ngày. Hiện nhà trường có 41 lớp, nhưng chỉ có 31 phòng học, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày chỉ đạt 56,1%. Sĩ số học sinh khối lớp 1 lên đến 46 em/lớp, cao hơn 11 em so với chuẩn 35 học sinh/lớp của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu cho hay, công tác đấu thầu kéo dài ảnh hưởng đến triển khai dự án. Mặc dù UBND quận đã tính toán thuê nơi khác để nhà trường dạy học nhưng không tìm được nơi phù hợp. Hơn nữa, việc xây dãy phòng hiệu bộ nên không ảnh hưởng nhiều, các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra và lưu ý đơn vị thi công về bảo đảm an toàn, môi trường học tập cho học sinh.

Cần đẩy nhanh tiến độ các dự án

Năm học 2022-2023, trên địa bàn quận Liên Chiểu vẫn chưa thể bố trí học sinh tiểu học học đủ 2 buổi/ngày. Dự kiến năm học 2023-2024, quận cần 435 phòng học; năm học 2024-2025, cần 445 phòng học. Hiện UBND quận Liên Chiểu đã có kế hoạch xây dựng Trường liên cấp 1 và 2 trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc với diện tích gần 19.000m², tổng mức đầu tư gần 140 tỷ đồng; dự án Trường Tiểu học khu vực Trung Nghĩa (phường Hòa Minh), xây mới cơ sở Trường Tiểu học khu vực Phước Lý, phường Hòa Minh (giai đoạn 1), xây mới khối lớp học Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương…

Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025, UBND quận có 66 dự án dành cho giáo dục; trong đó xây mới trường và xây mới khối phòng học như: xây mới trường mầm non tại khu dân cư Quang Thành 4A (phường Hòa Khánh Bắc), xây mới Trường mầm non Thạch Sơn (khu tái định cư Hòa Hiệp 4), xây mới Trường Mầm non Măng Non - Cơ sở 4 (phường Hòa Hiệp Nam), xây mới khối phòng học các trường tiểu học: Nguyễn Đức Cảnh, Trưng Nữ Vương, Bùi Thị Xuân, Hồng Quang...

Dẫu vậy, công tác triển khai dự án còn chậm, tăng áp lực về trường lớp trên địa bàn quận. Đáng chú ý, dự án Trường Tiểu học khu vực Trung Nghĩa (phường Hòa Minh) đã đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công hơn 1 năm nay, nhưng chưa triển khai thi công bởi vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng, trong khi nhu cầu trường lớp tại phường Hòa Minh rất lớn.

Cụ thể, Trường Tiểu học Duy Tân có sĩ số học sinh bình quân 40 học sinh/lớp, một số lớp lên đến 43 em. Để bảo đảm cho 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, Trường Tiểu học Duy Tân cần bổ sung thêm 10 phòng học. Nếu trong năm học 2023 - 2024, nhà trường không được xây dựng bổ sung thêm phòng học thì năm học tới, số lớp đang học 9 buổi/tuần còn giảm nữa vì khi đó, Chương trình GDPT 2018 đã triển khai cho khối 4; chưa kể là mỗi năm, nhà trường đều tăng thêm 1 lớp do dân số cơ học tăng. Việc triển khai Trường Tiểu học khu vực Trung Nghĩa là giải pháp chia sẻ áp lực với các trường tiểu học trên địa bàn, đặc biệt là Trường Tiểu học Duy Tân.

Ông Nguyễn Thanh Lịch chia sẻ: “Việc thiếu trường lớp trên địa bàn quận đã được cử tri phản ánh và lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận quan tâm. Tuy nhiên, các dự án phải được triển khai sớm và có giải pháp phù hợp để bảo đảm công tác dạy và học”.

HÀ THU

;
;
.
.
.
.
.