Giáo dục

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

18:50, 27/09/2023 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 27-9, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra phiên chính thức.

Phó Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: NGỌC HÀ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương những đóng góp, thành tích xuất sắc của các cấp hội và cán bộ, hội viên Hội Khuyến học thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, con người, nhất là nhân lực chất lượng cao là tài nguyên, là mục tiêu, động lực quan trọng để phát triển; vì vậy, Đảng, Nhà nước đã đổi mới tư duy giáo dục theo hướng mở, xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Do đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, thời gian tới, Hội Khuyến học thành phố thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, coi xây dựng xã hội học tập tại thành phố là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu cụ thể được xác định tại Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo những tiêu chí nâng cao phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2026, tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng các cộng đồng học tập cấp cơ sở và cấp thành phố.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe (bên phải) trao tặng học bổng khuyến học 100 triệu đồng cho học sinh, sinh viên toàn thành phố. Ảnh: NGỌC HÀ
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe (bên phải) trao tặng học bổng khuyến học 100 triệu đồng cho học sinh, sinh viên toàn thành phố. Ảnh: NGỌC HÀ

Hội Khuyến học thành phố cần quan tâm theo dõi, đề xuất lãnh đạo thành phố các chủ trương, chính sách nhân văn liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chương trình “4 an”, nhất là vận động, hỗ trợ học sinh khó khăn trên địa bàn thành phố đến trường, giữ vững mục tiêu không có học sinh bỏ học do hoàn cảnh khó khăn mà thành phố đã đạt được trong những năm qua.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa việc củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức hội các cấp vững mạnh, tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi, rộng khắp trong phạm vi toàn thành phố; tập trung thực hiện công tác khuyến khích tinh thần tự học tập trong xã hội; học tập các kiến thức, kỹ năng mới, nhất là về chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu thành phố rà soát, xem xét việc đề xuất trang bị phương tiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi số, triển khai công cụ (phần mềm) thu thập minh chứng, thống kê, phân tích, đánh giá, xếp loại mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn thành phố.

“Hội Khuyến học thành phố cần có thêm cách làm mới, năng động và sáng tạo, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng thành phố ngày càng tươi đẹp hơn, xứng đáng với truyền thống hiếu học, cách mạng, tình người và luôn đi đầu khai phá. Lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng thành phố sẽ luôn đồng hành hội trong nhiệm vụ cao cả này trong thời gian tới”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Hội Khuyến học thành phố, nhiệm kỳ qua, thông qua sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, các nhà tài trợ, hội đã thực hiện các chương trình học bổng dài hạn và ngắn hạn: chương trình “Nuôi dưỡng ước mơ”, chương trình “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ khuyến học”… Tính từ năm 2018 đến 6 tháng đầu năm 2023, các cấp hội vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân tài trợ, trao học bổng và khen thưởng với số tiển hơn 185 tỷ đồng cho hơn 360.000 suất học bổng và khen thưởng. Đến quý 2-2023, Hội Khuyến học thành phố có 229.062 hội viên, tăng 4,58% so với nhiệm kỳ trước. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 39 người; Ban Thường vụ gồm 11 người. Ông Nguyễn Minh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố. 

NGỌC HÀ

.