.

Giáo dục

Trường Đại học Bách khoa tuyển sinh 3.900 chỉ tiêu ở 6 phương thức xét tuyển

16:46, 24/02/2025 (GMT+7)

Năm 2025, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 3.900 chỉ tiêu với 6 phương thức.

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức 2: Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của Trường.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ) dành cho thí sinh tốt nghiệp năm 2025.

Phương thức 4: Xét điểm thi THPT năm 2025.

Phương thức 5: Xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025.

Phương thức 6: Xét điểm thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2025.

Trong quá trình xây dựng các phương thức xét tuyển, Nhà trường luôn chú trọng thu hút những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên, cũng như có năng lực tiếng Anh tốt. Đây không chỉ là cách tạo môi trường đào tạo chất lượng cao, mà còn khuyến khích, động viên các tài năng trẻ.

Bên cạnh đó, Nhà trường đã chuẩn bị, bố trí đội ngũ tư vấn, thường xuyên cập nhật thông tin để kịp thời giải đáp mọi thắc mắc của quý phụ huynh, học sinh.

Nhà trường sẽ sớm công bố đầy đủ thông tin về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, thời gian tuyển sinh và các yêu cầu khác ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học 2025. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong suốt quá trình chuẩn bị, đăng ký và xét tuyển năm 2025.

Riêng đối với ngành Kiến trúc, lịch thi môn Năng khiếu vẽ mỹ thuật dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 5-6/2025.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành công nghiệp chíp bán dẫn, năm nay nhà trường tiếp tục giữ ổn định chỉ tiêu xét tuyển chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch với số lượng 60 chỉ tiêu. Chương trình này tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyên gia trong các lĩnh vực thiết kế vi mạch phục vụ chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn của quốc gia.

Ngoài ra, nhà trường cũng dự kiến mở thêm 2 chuyên ngành mới vào năm 2025, gồm Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (thuộc ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông) và Quản lý Năng lượng (thuộc ngành Kỹ thuật Nhiệt). Việc bổ sung các chuyên ngành này nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

.