Văn hóa - Giải trí

Cần thay đổi phương thức hoạt động của thư viện

08:37, 27/02/2016 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đối với Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố tại cuộc họp về xây dựng, phát triển hệ thống thư viện, cải thiện văn hóa đọc vào sáng 26-2.

Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng yêu cầu Thư viện Khoa học tổng hợp nhanh chóng rà soát, đánh giá toàn diện về khó khăn, thách thức của thư viện hiện nay; thay đổi phương thức hoạt động, từ phương thức phục vụ (chuyển dần sang thư viện điện tử, phục vụ tận nhà…) đến đẩy mạnh liên kết với hệ thống thư viện khác, với các nhà xuất bản, tác giả để khai thác tốt nhất nguồn tài liệu, dữ liệu; tăng cường hoạt động quảng bá, tuyên truyền để người dân đến với thư viện. Đối với các địa phương, cần xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển văn hóa đọc, khai thác nguồn sách thư viện gia đình, thư viện dòng tộc, tránh trường hợp chạy đua thành lập thư viện…

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cũng tán thành việc tổ chức phiên chợ sách hằng tháng của quận Sơn Trà, đường sách Lê Thánh Tôn của quận Hải Châu nhằm từng bước khơi dậy văn hóa đọc, hình thành ý thức đọc sách của người dân Đà Nẵng, tạo sản phẩm du lịch phục vụ du khách.

Theo báo cáo của Thư viện Khoa học tổng hợp, việc phát triển văn hóa đọc của thành phố gặp nhiều khó khăn do hệ thống thư viện chưa đáp ứng được yêu cầu. Cả thành phố chỉ có Thư viện Khoa học tổng hợp được đầu tư quy mô nhưng mới đi vào hoạt động từ tháng 8-2015; trang thiết bị, bộ máy tổ chức chưa được hoàn chỉnh. Đối với hệ thống thư viện cơ sở, thành phố hiện có 3/7 thư viện cấp quận/huyện, 6 thư viện cấp phường/xã, 6 phòng đọc sách cơ sở. Tuy nhiên, cơ sở vật chất cũ kỹ, số lượng tài liệu sách, báo ít, kém phong phú nên không thu hút người dân, thậm chí nhiều nơi ngày đóng, ngày mở...

NGỌC HÀ
 

.