Nhiều thiết chế văn hóa cơ sở chưa phù hợp thực tiễn

.

Ngày 17-10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP (ban hành ngày 29-10-2013 quy định đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài) và Quyết định số 2164/QĐ-TTg (ban hành ngày 11-11-2013 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa (TCVH), thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, tại Đà Nẵng, việc triển khai thực hiện Nghị định số 145 được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm các yêu cầu của nghị định, hợp lý, không hình thức, đem lại hiệu ứng tốt đối với nhân dân.

Với Quyết định số 2164, đến nay, thành phố đã căn cứ quyết định này để hoàn thành công tác quy hoạch tổng thể hệ thống TCVH, thể thao trên toàn thành phố theo lộ trình, bảo đảm mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi và kết quả tích cực, công tác đầu tư TCVH chưa phù hợp, chưa quan tâm đúng mức đến công năng hoạt động; công tác quản lý và vận hành hiệu quả cũng đang đặt ra những yêu cầu mới.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy cho rằng, việc tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống TCVH, thể thao trình Thủ tướng Chính phủ và các thông tư về hệ thống TCVH, thể thao cơ sở còn một số vấn đề chưa phù hợp với thực tiễn, dẫn đến việc khi địa phương triển khai thực hiện phát sinh những tình huống cần phải điều chỉnh, bổ sung như: điều chỉnh tiêu chí về quy hoạch đất và quy mô xây dựng của trung tâm văn hóa-thể thao cấp xã, nhà văn hóa-khu thể thao thôn ở vùng miền núi và đô thị cho phù hợp với điều kiện thực tế. Một số địa phương chưa quan tâm thực hiện quy hoạch đất cho xây dựng các TCVH, thể thao hoặc đã có quy hoạch nhưng chưa đầu tư xây dựng, có nơi còn tình trạng dùng quỹ đất dành cho xây dựng các TCVH, thể thao vào mục đích khác.

Về việc thực hiện Nghị định số 145, do chưa được quy định cụ thể nên mỗi cơ quan, đơn vị có mỗi phương pháp và cách tổ chức khác nhau, dẫn đến tình trạng quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng chưa thống nhất. Đa số tổ chức kỷ niệm quy mô lớn, nghi thức rườm rà, thành phần, số lượng khách mời dàn trải đang có chiều hướng gia tăng, gây tốn kém, lãng phí…

NGỌC HÀ
 

;
.
.
.
.
.
.