Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

.

Sáng 1-10, tại Trường tiểu học Ngô Mây, UBND quận Sơn Trà phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà kêu gọi các hội, đoàn thể, các phòng, ban, trường học trên địa bàn tổ chức kể chuyện theo sách và tọa đàm về tấm gương ham đọc sách; đồng thời khuyến khích, hướng dẫn và hình thành thói quen tự giác học tập trong cộng đồng; tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, viên chức.

Cùng ngày, tại Trường THCS Lê Lợi, UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “Phát triển thói quen đọc để trở thành người học tập suốt đời”. Lãnh đạo quận kêu gọi cán bộ, giáo viên, học sinh cùng các tầng lớp nhân dân tích cực đọc sách, qua đó vận dụng sáng tạo vào thực tế cuộc sống; phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình thư viện trường học, tủ sách lớp học, cà-phê sách, tủ sách gia đình, thư viện cộng đồng, trung tâm học tập cộng đồng; các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phối hợp xây dựng, phát triển văn hóa đọc và tạo điều kiện cho mọi người dân được đọc sách; tổ chức ngày hội đọc sách, thi giới thiệu sách, thi kể chuyện theo sách… Dịp này, Trường THCS Lê Lợi tổ chức giới thiệu tập sách “Hoàng Sa, Trường Sa – Khát vọng hòa bình” của hai tác giả Bùi Tất Tươm và Vũ Bá Hòa, do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành.

Dịp này, Trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu); Trường tiểu học Hà Huy Tập (quận Thanh Khê); Trường THCS Đặng Thai Mai (quận Cẩm Lệ); Trường tiểu học Phan Phu Tiên (quận Liên Chiểu) và Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (huyện Hòa Vang) cũng tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019, trong đó chú trọng đến việc vận động đọc sách trong học sinh và giáo viên.

NGỌC PHÚ – LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.