Lấy tác phẩm hội họa để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

.

ĐNO - Chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022), sáng 18-4, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp Trường THCS Nguyễn Văn Linh (huyện Hòa Vang) tổ chức triển lãm lưu động chủ đề “Ký họa chiến trường Khu 5”.

Các em học sinh tham quan triển lãm lưu động
Học sinh tham quan triển lãm lưu động "Ký họa chiến trường Khu 5".

Theo đó, triển lãm trưng bày 42 tranh ký họa kháng chiến (phiên bản do Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tặng). Những bức ký họa tái hiện sống động, phản ánh chân thực cuộc sống khó khăn, gian khổ nhưng rất đỗi anh hùng, bất khuất của quân và dân ta trong thời chiến.

Tại buổi khai mạc triển lãm, họa sĩ Nguyễn Trung Kỳ và họa sĩ, nhà điêu khắc Phạm Hồng đã chia sẻ về ý nghĩa của các tác phẩm cho các em học sinh, đồng thời vẽ tranh trực tiếp tặng lưu niệm cho nhà trường.

Thông qua triển lãm, ban tổ chức mong muốn tri ân những đóng góp, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; giúp các em học sinh tiếp cận, tìm hiểu về nghệ thuật tạo hình trong ký họa và góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước.

Cô Nguyễn Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Linh cho biết, giáo dục thế hệ trẻ về những trang sử vẻ vang, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là việc làm rất cần thiết. Triển lãm là dịp để các em tìm hiểu về những trang lịch sử hào hùng của dân tộc qua những bức ký họa sống động.

“Nhà trường sẽ bố trí, tạo điều kiện để các em được tham quan, chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa, giới thiệu cho các em biết về lịch sử của Khu 5 anh hùng. Từ đó, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, niềm yêu thích hội họa, ý thức học tập, rèn luyện để các em trở thành công dân có ích trong tương lai'”.

Triển lãm kéo dài đến hết 22-4.

Triển lãm trưng bày 42 tranh ký họa kháng chiến (phiên bản do Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tặng).
Triển lãm trưng bày 42 tranh ký họa kháng chiến (phiên bản do Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tặng).
Họa sĩ Nguyễn Trung Kỳ vẽ tranh trực tiếp tại triển lãm để tặng lưu niệm tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Linh (huyện Hòa Vang).
Họa sĩ Nguyễn Trung Kỳ giới thiệu về ý nghĩa của các tác phẩm và vẽ tranh trực tiếp tại triển lãm.
Bức tranh sau khi hoàn thành được tặng lưu niệm cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Linh (huyện Hòa Vang).
Bức tranh sau khi hoàn thành được tặng lưu niệm cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Linh (huyện Hòa Vang).
Tại triển lãm, các em học sinh được tham gia trò chơi nhỏ, trả lời các câu hỏi xoay quanh các tác phẩm để nhận những phần quà lưu niệm của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.
Tại triển lãm, các em học sinh được tham gia trò chơi nhỏ, trả lời các câu hỏi xoay quanh các tác phẩm để nhận những phần quà lưu niệm của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.
Triển lãm kéo dài đến hết 22-4. Trong ảnh: Tác phẩm
Triển lãm kéo dài đến hết 22-4. Trong ảnh: Tác phẩm "B41 tiếp cận xe tăng địch - 1968" của họa sĩ Trần Việt Sơn đang trưng bày tại triển lãm.

 XUÂN DŨNG - LAN TRINH

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích