Văn hóa - Giải trí

Trao bằng xếp hạng di tích cấp thành phố cho đình Vân Dương

06:40, 09/05/2022 (GMT+7)

Ngày 8-5, UBND xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) tổ chức đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố cho đình Vân Dương.

Theo Bảo tàng Đà Nẵng, đình Vân Dương được khởi dựng lần đầu trong khoảng thời gian dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chú (1725-1738). Ngôi đình có kiến trúc, kiểu thức trang trí đậm dấu ấn văn hóa làng Việt với hình ảnh tứ linh tứ quý, bát bảo, bát quả.

Nơi đây diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của phong trào cách mạng địa phương. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đình Vân Dương được sử dụng làm nơi hội họp, dạy bình dân học vụ, che giấu cán bộ hoạt động cách mạng nên bị quân địch bắn phá.

Việc đình được công nhận di tích lịch sử cấp thành phố là tiền đề để địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, quảng bá di tích đến du khách gần xa; đồng thời, đưa nơi đây thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho người dân, nhất là thế hệ trẻ.

XUÂN DŨNG

.