Văn hóa - Giải trí

Đa dạng hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào đón năm mới

14:18, 23/12/2023 (GMT+7)

Dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trên địa bàn thành phố diễn ra hơn 20 hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách. Các hoạt động năm nay được tổ chức đa dạng, quy mô, rộng khắp từ thành phố đến cơ sở, hứa hẹn những trải nghiệm và ấn tượng khó quên cho người dân, du khách.

Các hoạt động chào đón năm mới và Tết Giáp Thìn 2024 được thành phố tổ chức đa dạng về hình thức, quy mô để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ảnh: X.D
Các hoạt động chào đón năm mới và Tết Giáp Thìn 2024 được thành phố tổ chức đa dạng về hình thức, quy mô để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ảnh: X.D

Với mong muốn mang đến niềm vui cho mọi người trong dịp năm mới, Sở Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật chất lượng, hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách. Theo kế hoạch, thành phố sẽ có hơn 20 hoạt động chào đón năm mới và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, diễn ra xuyên suốt từ giữa tháng 12-2023 đến cuối tháng 2-2024.

Trong đó, dịp Tết Dương lịch có một số hoạt động đặc sắc, điểm nhấn như: chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới của Nhà hát Trưng Vương tổ chức tối 1-1-2024; đêm nhạc countdown - chào năm mới 2024 vào tối 31-12-2023 (dọc đường Trần Hưng Đạo) với sự góp mặt những ngôi sao của làng giải trí Việt. Chương trình được xã hội hóa 100% và trang bị dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại, màn hình led cực lớn, sân khấu hoành tráng, hứa hẹn mang đến khán giả đêm nhạc ấn tượng và đầy sắc màu.

Năm nay, Tết Giáp Thìn và kỷ niệm ngày thành lập Đảng diễn ra gần nhau, vì vậy, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thời điểm này được thành phố tổ chức nối tiếp, liên tục nhằm lan tỏa không khí vui tươi đến các tầng lớp nhân dân. Theo đó, trong ngày 27 và 28-1-2024, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức phiên chợ ngày Tết 2024 phục vụ người dân, du khách với hàng loạt hoạt động vui chơi, trải nghiệm, gian hàng và khám phá Tết cổ truyền. Đặc biệt, ngày 28-1-2024, tại Nhà hát Trưng Vương, Tạp chí Cộng sản phối hợp thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật hoành tráng “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” lần thứ 18 năm 2024, được truyền hình trực tiếp trên VTV và có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, dịp này còn có thêm các hoạt động hấp dẫn khác như: triển lãm bonsai, cây cảnh; chương trình văn nghệ mừng Đảng đón Xuân và chương trình chào mừng ngày thành lập Đảng do các tổ chức, đơn vị trong thành phố thực hiện.

Một hoạt động rất được đón chờ trong mỗi dịp Tết Nguyên đán là bắn pháo hoa đêm giao thừa. Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, dự kiến thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào 0 giờ ngày 10-2-2024 tại 3 điểm, gồm: điểm 1, quảng trường Bạch Đằng (ngã 3 đường Bình Minh 6 - Bạch Đằng); điểm 2, khu đất thuộc dự án Kim Long Nam (đối diện về phía đông Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu); điểm 3, khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang. Hiện nay, Sở đã chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dự thảo kế hoạch triển khai và lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

Được biết, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có văn bản gửi UBND thành phố đề xuất kinh phí cho hoạt động này. Một hoạt động hấp dẫn khác là Hội Báo Xuân Giáp Thìn năm 2024 sẽ được tổ chức tại Thư viện Khoa học tổng hợp từ ngày 1 đến 18-2-2024. Sau Tết Nguyên đán, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đêm thơ nhạc mừng Tết Nguyên tiêu 2024 chủ đề “Xuân yêu thương”. Đây là hoạt động đáng mong chờ đối với người dân nói chung, các nhà văn, nhà thơ trên địa bàn thành phố nói riêng.

Ngoài các hoạt động cấp thành phố, một số quận, huyện cũng kế hoạch tổ chức hoạt động quy mô lớn phục vụ người dân, du khách trong dịp Tết Nguyên đán. Đơn cử, quận Thanh Khê tổ chức hội hoa Xuân 2024 liên tục trong 10 ngày (từ ngày 8 đến hết 18-2-2024) tại công viên 29-3 với 20 chương trình nghệ thuật biểu diễn liên tục và các hội thi nhảy dân vũ, vẽ tranh thiếu nhi, biểu diễn cờ người, trò chơi dân gian. Dự kiến năm nay, huyện Hòa Vang sẽ tổ chức lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024 trong 4 ngày (từ ngày 26 đến hết 29-1-2024) tại Trung tâm Hành chính huyện đến phố đêm Túy Loan.

Theo Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hòa Vang Đỗ Thanh Tân, huyện dự kiến dàn dựng không gian Tết Việt và không gian chợ phiên Tết xưa để tăng trải nghiệm cho người dân tham gia lễ hội. Trong đó, có không gian viết thư pháp nghệ thuật và điểm check-in để người dân lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên gia đình, bạn bè. Ngoài ra, để lễ hội thực sự thu hút, huyện còn xây dựng thêm các hoạt động có tính tương tác cao như: hội thi nấu bánh chưng, bánh tét; trang trí và diễu hành xe đạp hoa; các môn thi đấu dân gian và trò chơi dân gian; quảng bá sản phẩm địa phương…

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Hội An, các đơn vị khối văn hóa, nghệ thuật biểu diễn đã và đang nỗ lực tập luyện, sản xuất, cho ra mắt tác phẩm, tiết mục, chương trình mới để phục vụ người dân. Cùng với đó, Sở cũng tham gia tư vấn, hỗ trợ các đơn vị tư nhân về không gian địa điểm, nội dung chương trình nghệ thuật, bảo đảm chất lượng, phù hợp và mang không khí tươi vui; định hướng các đơn vị xây dựng một số chương trình nghệ thuật theo hướng giao lưu cộng đồng để người dân và du khách cùng tham gia.

“Ngoài hoạt động của quận Thanh Khê và huyện Hòa Vang, sở cũng vừa đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các quận, huyện xây dựng hoạt động, chương trình chào đón năm mới và Tết Giáp Thìn phục vụ người dân. Qua đó, tạo ra không khí vui tươi, sổi nổi và đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, món ăn tinh thần chất lượng cho công chúng trong dịp Tết đến, Xuân về”, bà An cho hay.

KHÔI NGUYÊN

.