Giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng năm 2019: Chú trọng phát triển phong trào thể thao trong học sinh

.

Tại giải Việt dã-chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng năm 2018, ở cự ly 3.000m nam khối THCS, học sinh huyện Hòa Vang đoạt cả 3 giải (nhất, nhì, ba), qua đó góp phần đưa đoàn ngành GĐ-ĐT huyện Hòa Vang đoạt giải nhất toàn toàn. Có được thành công như vậy là nhờ sự chú trọng phát triển phong trào thể dục-thể thao (TDTT) trong trường học.

Trên đường chạy cá nhân nam, các VĐV Hòa Vang xuất sắc chiếm cả 3 thứ hạng đầu, góp phần quan trọng để Phòng GD-ĐT Hòa Vang giành vị trí thứ nhất toàn đoàn khối THCS ở giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 22 (2018). 					                Ảnh: ANH VŨ
Trên đường chạy cá nhân nam, các VĐV Hòa Vang xuất sắc chiếm cả 3 thứ hạng đầu, góp phần quan trọng để Phòng GD-ĐT Hòa Vang giành vị trí thứ nhất toàn đoàn khối THCS ở giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 22 (2018). Ảnh: ANH VŨ

Bà Phạm Hồ Quỳnh Trang, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang cho biết, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo môi trường vui tươi, lành mạnh, nâng cao thể lực và nhân cách cho học sinh, phong trào TDTT phát triển mạnh ở các trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

Hằng năm, các trường tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) cấp trường sau đó chọn những học sinh có thành tích nổi bật tham gia HKPĐ cấp huyện được tổ chức vào tháng 11 hằng năm. Các môn thi đấu được ngành giáo dục huyện đưa vào thi chủ yếu là việt dã, bóng bàn, đá cầu, cờ vua, bơi lội, bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bóng rổ. HKPĐ cấp huyện vừa qua đã thu hút hơn 1.338 học sinh ở các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện tham gia thi đấu. Kết thúc giải, các trường đã đạt 183 giải cá nhân, 49 giải đồng đội, 3 giải toàn đoàn.

Ông Phan Hữu Dũng, Phó phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang cho biết, thông qua giải thể thao học sinh nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường, phát hiện những  học sinh có năng khiếu bồi dưỡng tham gia thi đấu các môn thể thao học sinh cấp thành phố cũng như giải Việt dã-chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng. Qua thành tích các môn thi đấu, có thể nói phong trào thể thao nói chung và thể thao học sinh nói riêng đã được các trường hết sức quan tâm, có kế hoạch tổ chức thi đấu và tập luyện chu đáo tại cơ sở nên chất lượng chuyên môn được giữ vững.

Năm nay, Phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang cử 2 đội Hòa Vang 1 và 2 với 16 vận động viên tham gia giải Việt dã-chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng. Các vận động viên được lựa chọn từ các trường THCS: Nguyễn Bá Phát, Nguyễn Tri Phương, Ông Ích Đường, Nguyễn Hồng Ánh. Đây là các trường có phong trào TDTT phát triển mạnh, được Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm, đầu tư.

Em Lê Quang Hoàng, học sinh Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh - đoạt giải nhất đơn nam 3.000m khối THCS giải Việt dã-chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng năm 2018, tiếp tục được Phòng GD-ĐT huyện đặt niềm tin. Dù chuẩn bị thi học kỳ 1 nhưng Hoàng tranh thủ tập luyện mỗi khi rảnh rỗi, quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch của mình. “Em cảm thấy rất vinh dự khi tham gia giải Việt dã-chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng. Em sẽ nỗ lực để tiếp tục gặt hái thành tích cao về cho trường, cho ngành GD-ĐT huyện”, Hoàng chia sẻ.

Ông Phan Hữu Dũng cho biết, hiện nay, các vận động viên đang tích cực tham gia tập luyện. “Sự quan tâm chu đáo của các trường, cũng như sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, hy vọng đội sẽ gặt hái được thành tích cao, giữ vững được thành tích nhất toàn đoàn”, ông Phan Hữu Dũng tin tưởng.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.