Paralympic ASEAN bị hoãn do nCoV

.

Theo trang chủ của Ủy ban Thể thao Philippines (PSC, ngày 10-2), Paralympic ASEAN (Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á) dự kiến tổ chức vào tháng 3-2020 bị hoãn do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Chủ tịch PSC Williams Butch Ramirez cho biết, quyết định này đã được PSC thống nhất thông qua bởi việc tổ chức sự kiện thể thao này ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn không chỉ của những thành viên tham gia Paralympic ASEAN mà còn cho Philippines cũng như các du khách.

Theo kế hoạch, Paralympic ASEAN được tổ chức tại thành phố New Clark (tỉnh Tarlac), nơi đã diễn ra SEA Games 30 (2019). Sự kiện trên dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 24-1 nhưng đã bị lùi lại và sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 28-3 do khó khăn về kinh phí, cũng như công tác hậu cần của nước chủ nhà.

Tại Paralympic ASEAN 2020 dự kiến có 1.533 VĐV và gần 900 quan chức, HLV đến từ 11 quốc gia trong khu vực và đại hội có 19 môn thể thao, thi đấu ở các thành phố New Clark, Subic và Manila.

NGUYÊN AN


 

;
;
.
.
.
.
.