Boxing Đà Nẵng, hành trình tìm lại quá khứ

.

Từng một thời, Boxing Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng) tạo được dấu ấn trên võ đài cả nước. Những giải vô địch thành phố luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Thế nhưng, do sự cố loạn đả của các võ sĩ trong một trận đấu tại giải Vô địch quốc gia 1994, Tổng cục Thể dục-Thể thao (TDTT) đã quyết định cấm toàn bộ hoạt động của môn Boxing!

Dù đã có những thành công ban đầu nhưng HLV Huỳnh Văn Tuấn (phải) luôn mong muốn Boxing Đà Nẵng phải tiếp tục phát triển, tương xứng với vị thế của thể thao Đà Nẵng. Ảnh: ANH VŨ
Dù đã có những thành công ban đầu nhưng HLV Huỳnh Văn Tuấn (phải) luôn mong muốn Boxing Đà Nẵng phải tiếp tục phát triển, tương xứng với vị thế của thể thao Đà Nẵng. Ảnh: ANH VŨ

Song điều đó không ngăn cản được Huỳnh Văn Tuấn - một cựu võ sĩ tên tuổi của Boxing Đà Nẵng - vẫn tổ chức tập luyện môn võ thuật này cho một số người quen, để thỏa niềm đam mê; bên cạnh việc mở một phòng tập thể hình tại Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương. Đến năm 2002, Boxing được phép hoạt động trở lại và chỉ 1 năm sau, Huỳnh Văn Tuấn chính thức được ngành TDTT thành phố tuyển dụng với mục tiêu khôi phục lại bộ môn và đội tuyển.

Boxing Đà Nẵng khởi đầu trong khó khăn, thiếu thốn bởi không có phòng tập, trang thiết bị không đúng chuẩn, còn nguồn VĐV hoàn toàn “trắng”! Thế nhưng, vượt trên tất cả vẫn là ước muốn gầy dựng lại Boxing, tương xứng với vị thế của thể thao Đà Nẵng như HLV Huỳnh Văn Tuấn khẳng định: “Không thể tuyển sinh ở Đà Nẵng nên từ những mối quan hệ, chúng tôi phải đến CLB Đồng Tiến (xã Nghĩa Dõng, Quảng Ngãi) để tuyển chọn VĐV. Thời điểm ấy, sàn tập không có nên thầy trò đội Boxing phải tập ngoài sân một thời gian khá dài. Sau này, Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương tạo điều kiện, chúng tôi mới có được địa điểm tập luyện ổn định”.

Chính sự đam mê và khát vọng để Boxing Đà Nẵng có vị trí trên sàn đấu quốc gia, HLV Huỳnh Văn Tuấn cùng các học trò nỗ lực không ngừng và  thành quả đầu tiên đã đến khi đội tuyển Boxing Đà Nẵng giành được thứ hạng 3 toàn đoàn tại giải Cúp các CLB toàn quốc 2006. Cũng trong thời gian này, do từng là một võ sĩ có tên tuổi nên Huỳnh Văn Tuấn được tập trung, làm nhiệm vụ huấn luyện đội tuyển Boxing Trẻ quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng. Một số VĐV xuất sắc của Đà Nẵng cũng được theo thầy lên tập luyện tại đội tuyển Trẻ Việt Nam. Bên cạnh những cố gắng tự thân, cơ hội được luyện tập, rèn giũa tại đội tuyển đã giúp đội tuyển Boxing Đà Nẵng gặt hái không ít thành công.

Nổi bật trong số đó là Bùi Công Danh Lợi (hạng 49kg nam) với thành tích HCĐ Đại hội TDTT toàn quốc 2018, HCV giải Cúp các CLB 2014, 2016, 2019, HCV Vô địch quốc gia 2019; Nguyễn Văn Giới (hạng 56kg nam) HCV Đại hội TDTT toàn quốc 2018, HCV Vô địch quốc gia 2017, 2019, giành 2 đai Vô địch Let’s Viet (2015, 2016); Trần Quang Nhân (hạng 60 kg nam) HCĐ Đại hội TDTT toàn quốc 2018…

Không thỏa mãn với những thành công, hiện tại, HLV Huỳnh Văn Tuấn đang tiếp tục xây dựng môn Kickboxing và có những thành công bước đầu khi các VĐV Đà Nẵng đã giành được 1 HCV của Võ Thị Trinh (hạng 46kg nữ), HCB của Dương Thanh Tùng (hạng 60kg nam) cùng 2 HCĐ của Đinh Dô Na (hạng 67kg nam) và Ngô Hồng Giang (hạng 91kg nam) tại giải Cúp các CLB Kickboxing toàn quốc 2020.
Dù vậy, Huỳnh Văn Tuấn vẫn chưa hài lòng và vẫn ấp ủ ước mơ xây dựng lại lực lượng VĐV nữ cùng với việc đẩy mạnh phong trào Boxing của thành phố. Có như thế, Boxing Đà Nẵng mới sớm tìm lại vinh quang quá khứ khi nền tảng đã có, từ hôm nay…

NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.