VPF ấn định ngày trở lại, có thể huỷ V-League vì dịch Covid-19

.

Theo kế hoạch dự kiến của VPF, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ trở lại sớm nhất là giữa tháng 9-2020. V-League tính đến hết cả khả năng, thậm chí có thể huỷ giải.

V-League sẵn sàng tính đến phương án huỷ
V-League sẵn sàng tính đến phương án huỷ

Theo đó, có đến 4 phương án tổ chức và phụ thuộc vào việc AFC Cup có lùi thời gian sang năm 2021 hay không. Trong trường hợp AFC Cup được lùi sang năm 2021 sẽ có 2 phương án:

Phương án thứ nhất, vòng tứ kết Cúp Quốc gia sẽ diễn ra trong 2 ngày 12 và 13-9. Vòng bán kết diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-9, trận chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 26 hoặc 28-9 (trong trường hợp CLB Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc XSKT Cần Thơ giành quyền thi đấu trận chung kết). Vòng đấu LS 12 V-League 2020 sẽ bắt đầu từ ngày 3-10, giải hạng Nhất sẽ bắt đầu từ ngày 23-9.

Phương án thứ 2, vòng tứ kết Cúp Quốc gia sẽ bắt đầu từ ngày 19 và 20-9 , bán kết sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-9, trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 30-9. V-League 2020 sẽ trở lại vào ngày 3-10.

Trong trường hợp AFC Cup thi đấu trong năm 2020 sẽ 2 phương án: Phương án thứ nhất, Cúp Quốc gia trở lại vào ngày 12 và 13-9 ở vòng tứ kết, bán kết diễn ra vào ngày 18 và 19-9, chung kết diễn ra vào ngày 5-12. V-League 2020 sẽ trở lại vào ngày 4-10 và hạng Nhất sẽ là ngày 24-9.

Phương án thứ 2, Cúp Quốc gia sẽ trở lại vào ngày 19 và 20-9, bán kết sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27-9, chung kết diễn ra vào ngày 10-10. V-League 2020 sẽ trở lại vào ngày 17-10 và hạng Nhất trở lại vào ngày 24-9.

Như vậy, sau khi các giải đấu của đội tuyển Việt Nam hoãn sang năm sau, V-League đang phụ thuộc vào lịch thi đấu của AFC Cup. Thậm chí, VPF đã tính cả phương án huỷ giải trong trường hợp xấu nhất.

Trong công văn gửi đến các đội bóng, VPF cũng khẳng định: “Trong trường hợp không thể thực hiện được kế hoạch thi đấu của mùa giải 2020, VPF và Ban điều hành Giải sẽ báo cáo Liên đoàn bóng đá Việt Nam để Liên đoàn thực hiện quyền quyết nghị các phương án phù hợp với tình hình thực tế".

VPF đưa ra một kịch bản là V-League 2020 có thể phải dừng lại nếu không thể diễn ra trong tháng 10. Bởi vì thời gian kết thúc giải quá muộn sẽ ảnh hưởng tới quỹ thời gian cho các đội bóng chuẩn bị cho mùa giải năm sau cũng như sự chuẩn bị của các đội tuyển.

Theo Dantri.com.vn

;
;
.
.
.
.
.